21 ca mắc mới được ghi nhận tại các tỉnh thành: Bắc Giang (7), Hưng Yên (4), Thái Bình (4), Hà Nội (3), Huế (1), Hà Nam (1), Hòa Bình (1). Cụ thể:

Bắc Giang có 7 ca gồm các bệnh nhân từ 3662-3665, từ 3667-3668 và 3675, đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5 của nhóm này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Hưng Yên ghi nhận 4 ca gồm các bệnh nhân từ 3676-3679, là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Hiện những người này điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Thái Bình có 4 ca gồm các bệnh nhân 3666, 3670, 3671 và 3673, đều là F1 của ca 3537, đã được cách ly từ trước. Hiện nhóm này điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

{keywords}

Hà Nội ghi nhận 3 ca, trong đó có 2 trường hợp là F1 của ca 3634 (người chồng ở Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân), gồm bệnh nhân 3669 (nam, 40 tuổi, quận Hà Đông) và 3674 (nam, 42 tuổi, quận Hà Đông). Ca nhiễm còn lại là bệnh nhân 3659 (nam, 44 tuổi, quốc tịch Áo), từng đi trên chuyến bay VN160 đã phát hiện nhiều ca Covid-19.

Thừa Thiên Huế ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 3660, nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, là F1 của bệnh nhân 3618, 3619, đã được cách ly từ trước. Theo kết quả xét nghiệm ngày 12/5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Hà Nam ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 3661, nam, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân. Ngày 29/4, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN160.

Bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Hà Nam. Theo kết quả xét nghiệm ngày 12/5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hòa Bình có 1 ca bệnh là bệnh nhân 3672, nữ, 62 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, là F1 của bệnh nhân 3147, đã được cách ly từ trước. Theo kết quả xét nghiệm ngày 13/5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Như vậy, đến trưa 13/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.679 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.234 ca lây nhiễm trong nước. Từ 27/4 đến nay, Bộ Y tế công bố 664 trường hợp lây nhiễm cộng đồng.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.636 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 25 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 18 ca đã âm tính lần hai và 19 ca âm tính lần đầu.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 77.648 người. Trong đó, 1.052 người cách ly tại bệnh viện, 32.228 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 44.368 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan tới cặp vợ chồng bệnh nhân 3633 và 3634 ở chung cư Center Point, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đến 8h sáng nay, CDC Hà Hội đã xác định được 150 F1, trong đó 2 mẫu dương tính, 118 mẫu âm tính, số còn lại chưa có kết quả.

Nguyễn Liên

Thêm ca nghi nhiễm Covid-19, Thừa Thiên Huế ra thông báo khẩn

Thêm ca nghi nhiễm Covid-19, Thừa Thiên Huế ra thông báo khẩn

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra thông báo khẩn liên quan đến ca bệnh dương tính trên địa bàn huyện Phú Lộc.  

Bốn sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình dương tính SARS-CoV-2

Bốn sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình dương tính SARS-CoV-2

Bốn sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi thực tập tại buồng của bệnh nhân Covid-19.

Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng mới

Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng mới

Một trường hợp về từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 29/4, người còn lại thuộc chùm cộng đồng từ ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đã được cách ly tập trung.