Bộ Y tế cho biết, trong 6 tiếng qua cả nước ghi nhận thêm 82 ca Covid-19, trong đó có 81 ca trong nước tại Bắc Giang (45), TP.HCM (18), Bắc Ninh (9), Hà Nội (5), Hà Tĩnh (4). Trong số này có 77 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong toả, cụ thể:

Bắc Giang thêm 45 trường hợp, bao gồm các bệnh nhân 9837 - 9841, 9843 - 9844, 9846, 9848, 9851, 9854, 9858, 9863 - 9870, 9872, 9874 - 9876, 9878 - 9883, 9885 - 9899, phát hiện trong các khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Đến nay Bắc Giang đã ghi nhận 3.764 ca Covid-19, nhiều nhất cả nước.

TP.HCM phát hiện 18 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 9900-9917, trong đó 11 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Số ca tại TP.HCM đã vọt lên 572 ca, chỉ sau 16 ngày kể từ khi ghi nhận cả đầu tiên.

Bắc Ninh thêm 9 ca, gồm các bệnh nhân 9855 - 9857, 9859 - 9862, 9877, 9884, trong đó có 7 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca là F1 bệnh nhân 6724. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện Bắc Ninh đã ghi nhận 1.240 ca Covid-19, nhiều thứ hai cả nước.

Hà Nội có 5 bệnh nhân gồm 9836, 9842, 9845, 9847, 9849, trong đó 4 ca là F1 của bệnh nhân 9139, người phụ nữ bán rau tại chợ Cửa hàng mới ở Đông Anh, 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 5325, liên quan công ty T&T. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh thêm 4 ca, gồm các bệnh nhân 9850, 9852, 9871, 9873, trong đó 2 ca là F1 liên quan đến cặp vợ chồng về từ Bình Dương, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca nhập cảnh là bệnh nhân 9853 được cách ly tại Tây Ninh. Ngày 9/6, người này từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

{keywords}

Như vậy đến trưa 11/6, Việt Nam ghi nhận 9.917 ca Covid-19, trong đó có 8.287 ca ghi nhận trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, 39 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm 6.717 trường hợp.

17 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Từ ngày 29/4 đến nay, Việt Nam đã thực hiện gần 1,9 triệu mẫu xét nghiệm cho hơn 4 triệu lượt người do áp dụng mẫu gộp.

Đến nay, các cơ sở điều trị đã chữa khỏi 3.708 ca, hiện còn 6.149 bệnh nhân đang điều trị. Số ca tử vong là 55 trường hợp.

Cả nước đang còn cách ly gần 189.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 2.355 người, cách ly tập trung hơn 34.000 người, hơn 152.000 đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thúy Hạnh

Sáng nay thêm 61 người mắc Covid-19, cả nước có hơn 9.800 ca

Sáng nay thêm 61 người mắc Covid-19, cả nước có hơn 9.800 ca

Sáng 11/6, Việt Nam ghi nhận thêm 61 ca Covid-19, nâng tổng số mắc cả nước lên 9.835 trường hợp.