37 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (26), Thái Bình (3), Bắc Giang (3), Tây Ninh (2), Long An (2), Khánh Hòa (1). Cụ thể:

TP.HCM phát hiện 26 người mắc mới, mã số từ 13962-13987. Trong nhóm này, có 24 trường hợp F1 (đã được cách ly), 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Thái Bình ghi nhận 3 bệnh nhân, mã số 13949, 13951 và 13952, đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/6, họ chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bắc Giang thêm 3 ca trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Những người này có mã số 13955, 13956, 13988, xét nghiệm dương tính vào các ngày 22-23/6.

Tây Ninh có 2 trường hợp mới, mã số 13958 và 13959, trong đó 1 người có tiền sử đi về từ Đà Nẵng (đã được cách ly từ trước), người còn lại đang được điều tra dịch tễ. Ngày 23/6, hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Long An phát hiện 2 ca bệnh, mã số 13961 và 13989, đều liên quan đến Công ty Dinsen. Sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính vào ngày 23/6, những người này điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Khánh Hòa có 1 ca là bệnh nhân 13960, nữ, 53 tuổi, ở TP. Nha Trang, liên quan đến ca 12190. Ngày 23/6, người phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bà cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

{keywords}

5 trường hợp mắc Covid-19 về từ nước ngoài:

Các bệnh nhân 13948, 13950, 13953, 13954 từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 21/6 trên chuyến bay VN62, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 22/6 phát hiện nhóm này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh nhân 13957 là nữ, 35 tuổi, quê huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 6/5, cô từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, bệnh nhân chuyển tự cách ly tại nhà ở Tây Ninh. Đến ngày 23/6, người phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Đến sáng ngày 24/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 13.989 ca Covid-19 với 12.264 ca do lây nhiễm trong nước, 1.725 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 10.694 ca bệnh.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 5.684 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 130 ca âm tính SARS-CoV-2 ba lần liên tiếp, 143 trường hợp đã âm tính lần hai, 341 ca âm tính lần đầu. Nước ta tới nay có 70 bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 23/6, thêm 100.374 người được tiêm vắc xin Covid-19 tại 41 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 2.626.337 liều vắc xin, trong đó, nhóm được tiêm đủ 2 mũi là 137.682 trường hợp.

Nguyễn Liên

Thông báo khẩn tìm người đến khu chợ có chuỗi 43 ca Covid-19 ở quận Bình Tân

Thông báo khẩn tìm người đến khu chợ có chuỗi 43 ca Covid-19 ở quận Bình Tân

Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ Khu phố 2, phường An Lạc đã có 43 ca Covid-19 được xem là một trong những điểm nóng tại TP.HCM.