Bộ Y tế cho biết, 20 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1), cụ thể:

Bắc Giang thêm 11 ca mới, gồm các bệnh nhân 4951-4961, trong số này có 10 bệnh nhân liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, 1 trường hợp phát hiện trong khu phong toả.

Hải Dương thêm 4 ca, gồm các bệnh nhân 4947-4950, ghi nhận tại TP Hải Dương, trong đó có 2 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh 4706, 4707 (ổ dịch Gốc Mít, phường Trần Phú) và 2 trường hợp ở phường Hải Tân chưa rõ yếu tố dịch tễ.

Bắc Ninh thêm 3 trường hợp, gồm các bệnh nhân 4943-4945, là các trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc đã được công bố.

Thái Bình ghi nhận thêm bệnh nhân 4942 là nam, 84 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; là F1 của bệnh nhân 3750 liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đã được cách ly từ trước.

Điện Biên thêm 1 bệnh nhân 4946 là nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, là F1 của ca bệnh 3997, tức F2 của bệnh nhân 3758 – nữ kế toán trường tiểu học Tân Phong, huyện Nậm Pồ. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viên dã chiến Điện Biên Phủ.

{keywords}

Như vậy đến 6h sáng ngày 22/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 4.961 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.482 ca ghi nhận trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, 30 tỉnh ghi nhận 1.912 ca mắc, trong đó Bắc Giang nhiều nhất với 778 ca, Bắc Ninh 402, Hà Nội 266 (trong đó ổ dịch trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 89 ca), Đà Nẵng 149, Vĩnh Phúc 89, Điện Biên 50…

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 179.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 4.490 người – là con số nhiều nhất từ trước đến nay, cách ly tập trung gần 37.000 người, cách ly tại nhà gần 138.000 người.

Về điều trị, Việt Nam đã chữa khỏi 2.689 bệnh nhân Covid-19, số tử vong là 41 trường hợp, trong đó đợt dịch mới từ 27/4 đến nay thêm 6 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, cả nước có thêm hơn 5.500 người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, cộng dồn từ 8/3 đến nay lên 1.026.672 người được tiêm.

Thúy Hạnh

TP.HCM lưu hành 2 biến chủng Anh và Ấn Độ lây lan nhanh

TP.HCM lưu hành 2 biến chủng Anh và Ấn Độ lây lan nhanh

Các nhà khoa học đã tiến hành giải mã nhanh bộ gene virus SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân của TP.HCM.