1.438 ca Covid-19 mới ghi nhận tại TP.HCM (1.071), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (66), Khánh Hòa (57), Bình Dương (53), Vĩnh Long (36), Phú Yên (22), Bến Tre (15), Bình Phước (10), Kiên Giang (8), Cần Thơ (8), Hậu Giang (7), Nghệ An (6), Hà Nội (3), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1), Lâm Đồng (1):

TP.HCM thêm 1.071 bệnh nhân Covid-19, mã số 41218-42288. Trong đó, có 940 trường hợp ở khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ. Đến nay, TP.HCM ghi nhận tổng số 21.875 người mắc tính riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4).

Đồng Nai phát hiện 72 ca, mã số 41093-41164. 39 ca thuộc nhóm này là F1 trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 22 người liên quan đến chợ cá Hoà An; 11 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ.

Đồng Tháp có 66 trường hợp mắc Covid-19, gồm 57 F1 của các bệnh nhân cũ; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Các ngày 13-14/7, họ nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công bố mã số từ 40942-41007.

Khánh Hòa ghi nhận 57 ca bệnh, mã số 340851-40867, 41016-41055. Nhóm này đều là trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Bình Dương thêm 53 người mắc, gồm 45 F1 của bệnh nhân đã công bố trước đó; 3 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 5 người đang được điều tra dịch tễ. Các bệnh nhân có mã số từ 41165-41217.

Vĩnh Long có 36 ca Covid-19 mới, mã số 41057-41092. Nhóm này gồm 32 người liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 3 trường hợp đang được điều tra dịch tễ.

Phú Yên phát hiện 22 bệnh nhân đều ở trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa. Những người này được Bộ Y tế công bố mã số từ 40895-40902, 40926-40933, 41008-41013.

Bến Tre thêm 15 trường hợp, mã số 40909-40923. Trong số đó, có 13 F1 của bệnh nhân cũ, 2 ca tiền sử đi về từ TP.HCM. Sau khi xét nghiệm dương tính hôm 15/7, họ chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

Bình Phước ghi nhận 10 bệnh nhân đều là F1 của các ca cũ, đã cách ly từ trước. Những người này xét nghiệm dương tính vào các ngày từ 11-14/7, được công bố mã số: 40878-40886, 41015.

Cần Thơ có 8 người mắc Covid-19 mới, mã số 40934-40941. Nhóm này gồm 6 F1 của bệnh nhân đã công bố, 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM và 1 người đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Ngày 14-15/7, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển tới Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ điều trị.

Kiên Giang thêm 8 ca, mã số 40887-40894. 4 ca trong số này là F1 của bệnh nhân cũ, 1 người tiền sử đi về từ Khánh Hòa; 3 trường hợp đang được điều tra dịch tễ. Họ xét nghiệm dương tính các ngày 13-14/7, hiện cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Hậu Giang phát hiện 7 trường hợp mắc Covid-19, gồm 3 F1 của ca cũ; 4 người có tiền sử đi về từ TP.HCM. Các bệnh nhân xét nghiệm dương tính trong các ngày 11-12/7, có mã số từ 40868-40874. Hiện họ cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Nghệ An ghi nhận 6 bệnh nhân đều liên quan đến ca 36611, đã cách ly từ trước. Họ xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 15/7, được công bố mã số từ 40903-40908.

Hà Nội thêm 3 ca Covid-19, đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, xét nghiệm dương tính hôm 15/7. Nhóm này có mã số từ 40875-40877.

Đắk Nông thêm 1 trường hợp, mã số 40924. Đây là bệnh nhân nam 30 tuổi, người huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh thành phố trước khi về Đắk Nông. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 của người này dương tính với SARS-CoV-2.

Lạng Sơn có 1 ca là bệnh nhân 40925, nam, 55 tuổi, quê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; có tiền sử đi về từ TP.HCM. Sau khi xét nghiệm dương tính vào ngày 15/7, người đàn ông chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

An Giang phát hiện 1 ca bệnh, mã số 41014. Người này là nam, 34 tuổi, ở TP. Châu Đốc, đang được điều tra dịch tễ. Ngày 15/7, anh xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, An Giang điều trị.

Lâm Đồng có 1 trường hợp Covid-19, mã số 41056. Bệnh nhân là nam, 33 tuổi, ở huyện Di Linh, tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Ngày 15/7, người này xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến 6h ngày 16/7, Việt Nam ghi nhận tổng số 42.288 ca Covid-19 với 40.296 ca do lây nhiễm trong nước, 1.992 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 38.726 ca bệnh trong nước.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Các cơ sở y tế đến nay chữa khỏi cho 9.688 ca Covid-19. Số bệnh nhân tử vong là 207 trường hợp.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 15/7, thêm 21.815 người được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 4.185.623 liều vắc xin. Trong đó, nhóm được tiêm 1 mũi là 3.890.947 người, nhóm đã tiêm đủ 2 mũi là 294.676 trường hợp.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 3 ca dương tính nCoV, tổng 97 ca trong 10 ngày

Hà Nội thêm 3 ca dương tính nCoV, tổng 97 ca trong 10 ngày

Chiều 15/7, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Quốc Oai liên quan đến các ca bệnh về từ TP.HCM.