20 ca mắc mới được ghi nhận tại Bắc Giang (15), Lạng Sơn (2), Vĩnh Phúc (1), Hà Nội (1), Đắk Lắk (1). Cụ thể:

Bắc Giang có 15 ca đều liên quan quan đến ổ dịch KCN Vân Trung và KCN Quang Châu, đã được cách ly từ trước. Những người này gồm các bệnh nhân: 3818, 3820-3821, 3823-3834, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 14/5, đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Lạng Sơn phát hiện thêm 2 ca cùng ở huyện Hữu Lũng, gồm bệnh nhân 3817 (nữ, 37 tuổi, F1 của ca 3718, đã được cách ly từ trước) và bệnh nhân 3819 (nam, 44 tuổi, F1 của ca 3243, đã được cách ly từ trước). Nhóm này xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 14/5, hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Vĩnh Phúc có 1 ca là bệnh nhân 3822, nữ, 26 tuổi, ở TP. Vĩnh Yên. Người này liên quan đến ổ dịch Bar Sunny, đã được cách ly từ trước. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

TP. Hà Nội ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 3835, nữ, 56 tuổi, ở quận Hà Đông, là F1 của ca 3777, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5 của người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đắk Lắk có 1 ca là bệnh nhân 3836, nam, 50 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, có tiền sử dự đám cưới tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ngày 6/5. Người này là F1 của ca 3052, đã được cách ly từ trước. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/5, bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Đắk Lắk.

{keywords}

Tính đến sáng 15/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.836 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.377 ca lây nhiễm trong nước. Từ 27/4 đến nay, Bộ Y tế công bố 807 trường hợp lây nhiễm cộng đồng.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.657 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 18 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 25 ca đã âm tính lần hai và 49 ca âm tính lần đầu. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 83.415 người. Trong đó, 1.433 người cách ly tại bệnh viện, 34.252 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 47.730 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong ngày 14/5, Việt Nam có thêm 10.515 người tại 35 tỉnh, thành được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Đến nay, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã thực hiện tiêm 969.697 mũi vắc xin đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 là 21.042 người.

Nguyễn Liên

Người nghi mắc Covid-19 đi khám được xử trí thế nào mới đúng quy định

Người nghi mắc Covid-19 đi khám được xử trí thế nào mới đúng quy định

Khi có ca nghi nhiễm, tất cả cơ sở y tế phải ghi lại thông tin, mời vào khu thăm khám riêng và báo ngay cho cơ sở y tế trên địa bàn xác minh, quản lý và cách ly kịp thời.