905 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (666), Đồng Nai (80), Khánh Hoà (44), Bến Tre (43), Bà Rịa-Vũng Tàu (19), Phú Yên (18), Vĩnh Long (17), Ninh Thuận (4), Tây Ninh (4), Kiên Giang (2), Huế (2), An Giang (2), Bắc Ninh (2), Sóc Trăng (1), Bình Định (1):

TP.HCM thêm 666 bệnh nhân, mã số từ 34747-35412. Trong đó, có 458 trường hợp ở khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 208 ca đang được điều tra dịch tễ. Đến nay, số ca dương tính ở địa phương này tính riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4) là 17.239.

Đồng Nai có 80 ca Covid-19 mới, mã số từ 34667-34746. 43 người trong nhóm này liên quan đến chợ cá Hoá An; 23 ca là F1 trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 9 trường hợp có tiền sử đi về từ TP.HCM; 5 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ.

Khánh Hòa thêm 44 trường hợp, đều liên quan đến bệnh nhân 17725, trong khu cách ly và khu vực phong toả. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Ninh Diêm, Bệnh viện Dã chiến Lao và bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa. Những người này được công bố mã số: 34584-34591, 34593-34596, 34598-34602, 34609-34616, 34618-34624, 34627, 34629-34632, 34634-34637, 34639-34641.

Bến Tre phát hiện 43 ca bệnh, gồm 30 F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa; 12 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền; 1 người có tiền sử đi về từ Long An. Nhóm này xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính vào ngày 12/7, Bộ Y tế công bố mã số từ 34510-34511, 34516, 34520-34528, 34530, 34532, 34535-34537, 34557-34582.

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 19 bệnh nhân Covid-19, mã số từ 34538-34556. Trong đó, có 17 trường hợp F1 ở khu cách ly, khu phong tỏa, 2 người đang được điều tra dịch tễ. Ngày 13/7, các bệnh nhân nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên có 18 người mắc mới, mã số 34508-34509, 34517-34519, 34583, 34592, 34597, 34603-34605, 34608, 34617, 34625-34626, 34628, 34633, 34638. Nhóm này đều là trường hợp trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Vĩnh Long thêm 17 ca, mã số từ 34650-34666. 16 người trong số này là F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; bệnh nhân còn lại có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Ninh Thuận có 4 bệnh nhân Covid-19 mới, gồm 3 F1 của bệnh nhân 26635, đã được cách ly từ trước; 1 người tiền sử đi về từ Đồng Nai, đã chủ động khai báo y tế và cách ly. Ngày 13/7, những người này xét nghiệm dương tính, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Họ được công bố mã số từ 34512-34515.

{keywords}

Tây Ninh thêm 4 người mắc, mã số 34529, 34531, 34533 và 34534. Nhóm này gồm 1 F1 của bệnh nhân 30535, đã cách ly từ trước; 1 người liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền; 2 ca còn lại đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Ngày 12/7, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Kiên Giang ghi nhận 2 ca bệnh đều có tiền sử đi về từ TP.HCM; đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12/7, họ chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng, Kiên Giang điều trị. Các bệnh nhân được công bố mã số 34501 và 34502.

Thừa Thiên Huế phát hiện 2 trường hợp mắc Covid-19, đều liên quan đến bệnh nhân 19572. Họ xét nghiệm dương tính ngày 13/7, hiện cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Nhóm này có mã số 34505 và 34506.

An Giang có 2 ca mới, mã số 34503 và 34504, gồm 1 F1 của bệnh nhân 29826 (đã được cách ly từ trước) và 1 người đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Họ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 12-13/7.

Bắc Ninh thêm 2 người mắc Covid-19, mã số 34606 và 34607. Trong đó, có 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ; 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch Khu 3 - Tiền An. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/7, hai bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Sóc Trăng có 1 bệnh nhân 34507, nam, 26 tuổi, ở huyện Mỹ Xuyên. Người này tiền sử đi về từ TP.HCM; đã chủ động khai báo y tế. Ngày 13/7, bệnh nhân nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nam thanh niên cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Bình Định thêm 1 bệnh nhân, mã số 34535. Người này là nam, 32 tuổi, ở TP. Quy Nhơn; có tiền sử đi về từ TP.HCM; đã chủ động khai báo y tế. Sau khi xét nghiệm dương tính hôm 13/7, bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Quy Nhơn.

4 trường hợp Covid-19 cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm các bệnh nhân từ 34646-34649. Ngày 8/7, nhóm này từ Indonesia vào Việt Nam tại cảng Quy Nhơn trên tàu Quang Minh 6 và được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 13/7, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Đến 6h ngày 14/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 35.409 ca Covid-19 với 33.460 ca do lây nhiễm trong nước, 1.949 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 31.890 ca bệnh trong nước.

11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình.

7 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Kạn, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Các cơ sở y tế đến nay chữa khỏi cho 9.553 ca Covid-19. Số bệnh nhân tử vong là 132 trường hợp.

Nước ta đang cách ly 270.665 người trong đó cách ly tập trung tại Bệnh viện: 3.564, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 77.435 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 189.666.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 12/7, thêm 20.551 người được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 4.079.066 liều vắc xin. Trong đó, nhóm được tiêm 1 mũi là 3.795.182 người, nhóm đã tiêm đủ 2 mũi là 283.884 trường hợp.

Nguyễn Liên

Bình Dương tăng nhanh ca Covid-19, Bộ Y tế phê bình chống dịch chưa hiệu quả

Bình Dương tăng nhanh ca Covid-19, Bộ Y tế phê bình chống dịch chưa hiệu quả

Thứ trưởng Y tế nhận định, việc thực hiện giãn cách xã hội tại Bình Dương chưa thực sự nghiêm túc, phòng chống dịch chưa hiệu quả.