593 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại 11 địa phương: TP.HCM (520), Đồng Nai (18), Khánh Hòa (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), An Giang (10), Phú Yên (8), Bình Phước (4), Bến Tre (2), Hà Nội (2), Thanh Hóa (2), Tây Ninh (1):

TP.HCM thêm 520 bệnh nhân, mã số 26048, 26090-26608. Trong đó, có 436 trường hợp ở khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 84 người đang được điều tra dịch tễ. Tới nay, TP.HCM đã phát hiện 10.815 bệnh nhân, dẫn đầu số ca mắc cả nước trong đợt dịch mới.

Đồng Nai có 18 ca, gồm 12 F1 của các bệnh nhân cũ và 6 người liên quan đến chợ Bình Điền, TPHCM. Nhóm này được công bố mã số từ 26072-26089.

Khánh Hòa ghi nhận 15 người mắc Covid-19 mới, mã số 26052-26053, 26055-26059, 26061-26068. Những người này đều liên quan đến bệnh nhân 17725, đã được cách ly từ trước. Ngày 7/7, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 11 trường hợp gồm 6 F1 của các ca cũ, 5 người tiền sử đi về từ TP.HCM. Họ xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính hôm 8-9/7, hiện cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. Các bệnh nhân được Bộ Y tế công bố mã số từ 26013-26020, 26022-26024.

An Giang phát hiện 10 bệnh nhân Covid-19, mã số 26033-26035, 26037-26043. Trong nhóm này, có 4 F1 của các ca cũ, 5 trường hợp tiền sử đi về từ TP.HCM, người còn lại có tiền sử đi về từ Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 8-9/7 của những người này dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên có 8 ca bệnh mới, đều trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Ngày 7/7, họ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công bố mã số 26044-26051, 26060.

Bình Phước ghi nhận 4 trường hợp Covid-19, mã số 26026, 26030, 26054, 26071. 2 ca trong nhóm này là F1 của các bệnh nhân trước đó, 2 người còn lại tiền sử đi về từ TP.HCM. Ngày 8- 9/7, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bến Tre thêm 2 ca, gồm bệnh nhân 26069 và 26070. Những người này tiền sử đi về từ TP.HCM, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính hôm 8/7.

Hà Nội phát hiện 2 bệnh nhân Covid-19 mới, đều F1 của các ca cũ, đã được cách ly. Ngày 9/7, những người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được công bố mã số 26031 và 26032.

Thanh Hóa thêm 2 người mắc, mã số 26021 và 26025. Các bệnh nhân có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly. Sau khi xét nghiệm dương tính hôm 9/7, họ chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Tây Ninh có 1 ca mới, mã số 26027. Người này tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Bệnh nhân xét nghiệm dương tính vào 8/7, hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

{keywords}

5 trường hợp mắc Covid-19 về từ nước ngoài:

Bệnh nhân 26011 là nữ, 24 tuổi, người quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngày 8/7, bệnh nhân từ UAE quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ7969 và cách ly ngay tại Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 9/7 phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 26012 là nữ, 22 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ngày 20/6, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9403, cách ly tập trung tại Quảng Nam. Ngày 9/7, cô xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 26028 và 26029 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài ngày 28-30/6, cách ly ngay tại Tây Ninh. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 9/7, họ chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, Tây Ninh điều trị.

Bệnh nhân 26036 là nữ, 64 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 11/6, người phụ nữ từ Anh nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay VN50 và được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân chuyển tự theo dõi sức khỏe tại nhà ở Hà Nội. Ngày 9/7, bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

Đến 6h ngày 10/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 26.608 ca Covid-19 với 24.696 ca do lây nhiễm trong nước, 1.912 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 23.126 ca bệnh.

13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai, Thái Bình.

12 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông.

Các cơ sở y tế đến nay chữa khỏi cho 8.984 bệnh nhân Covid-19, chiếm 33,8% tổng số người mắc. Bộ Y tế đã công bố 110 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 9/7, thêm 35.914 người tại 19 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 4.010.786 liều vắc xin, trong đó, nhóm được tiêm đủ 2 mũi là 258.274 trường hợp.

Nguyễn Liên

TP.HCM phát hiện 300 ca dương tính nCoV khi thực hiện test nhanh

TP.HCM phát hiện 300 ca dương tính nCoV khi thực hiện test nhanh

Hiện những người này đã được chuyển đến các bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 để cách ly, chữa bệnh.