Bộ Y tế cho biết, 94 ca Covid-19 ghi nhận sáng 19/6 đều là ca trong nước, trong đó TP. HCM (40), Bắc Ninh (15), Nghệ An (13), Bình Dương (12), Bắc Giang (9), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (1), Đà Nẵng (1). Chỉ có 8 ca trong số này phát hiện ngoài khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP.HCM có thêm 40 ca, gồm các bệnh nhân 12469 - 12508, trong đó 38 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca liên quan đến trụ sở UBND Quận 7, TP.HCM.

Hiện số ca mắc tại TP.HCM đã lên tới 1.386 bệnh nhân, đứng thứ 3 cả nước.

Bắc Ninh có 15 trường hợp mắc Covid-19, gồm các bệnh nhân, 12420 - 12423, 12426 - 12429, 12433, 12435, 12440 - 12444, trong đó có 3 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 5 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 5 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca là F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Nghệ An phát hiện 13 ca, gồm các bệnh nhân 12415 - 12419, 12425, 124330 - 12432, 12434, 12436, 12438 - 1239 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 1 ca liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, 3 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan đến huyện Diễn Châu, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương ghi nhận 12 ca, gồm các bệnh nhân 12454 - 12462, 12464 - 12465, 12467, là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Bắc Giang thêm 9 ca, gồm các bệnh nhân 12445 - 12453, được phát hiện trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Đây là mức thấp nhất tại địa phương này kể từ khi bùng dịch vào đầu tháng 5 đến nay. Số ca mắc tại Bắc Giang hiện là 5.092 ca.

Tiền Giang thêm 3 bệnh nhân 12463, 12466, 12468, được phát hiện trong khu vực phong tỏa, liên quan đến ca bệnh 10630. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, số ca bệnh tại Tiền Giang đã tăng lên 43 trường hợp.

 

{keywords}

Hà Tĩnh ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 12424, nam, 61 tuổi, địa chỉ tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của bệnh nhân 8425, bệnh nhân 8427, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đà Nẵng thêm 1 ca bệnh 12437 là nam, 59 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. bệnh nhân là bảo vệ cho một công ty trên đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. Ngày 18/6, người này có kết quả xét nghiệm dương tính. Trong 2 ngày 6 và 10/6, người này có tiếp xúc với một số người từ TP.HCM ra. Cơ quan chức năng đang điều tra dịch tễ.

Trường hợp này được phát hiện sau 1 tháng tại Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Tính đến sáng 19/6, Việt Nam đã có tổng cộng 12.508 ca mắc Covid-19, trong đó có 10.836 ca ghi nhận trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 9.266 ca tại 42 tỉnh, tình phố, trong đó có 1.938 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 23 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Các cơ sở y tế đã điều trị khỏi 4.733 bệnh nhân, hiện vẫn còn hơn 7.700 ca đang điều trị. Số tử vong là 62 trường hợp.

Đến nay Việt Nam đã xét nghiệm hơn 2,3 triệu mẫu cho hơn 5,1 triệu người dân.

Thúy Hạnh

Đà Nẵng có ca dương tính nCoV trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

Đà Nẵng có ca dương tính nCoV trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

Đà Nẵng vừa phát hiện ca dương tính nCoV là nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân.