638 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (481), Bình Dương (55), Khánh Hòa (25), Đồng Tháp (17), Vĩnh Long (17), Phú Yên (11), Bắc Giang (6), Cà Mau (4), Quảng Ngãi (4), Bắc Ninh (4), Hà Nội (4), Bình Phước (3), Hưng Yên (2), Tây Ninh (1), Hậu Giang (1), Kiên Giang (1), Bình Thuận (1), Bến Tre (1):

TP.HCM thêm 481 bệnh nhân, gồm 464 trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa và 17 ca đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Nhóm này có mã số từ 23834-24314.

Bình Dương phát hiện 55 ca Covid-19, mã số từ 24328-24382. Trong đó, có 52 F1 của các bệnh nhân cũ, 3 người tiền sử đi về từ TP.HCM.

Khánh Hòa có 25 ca bệnh mới, mã số 23766, 23768-23772, 23804-23813, 23815, 23817-23818, 23821, 23824, 23827, 23829, 23831-23832. 3 người trong nhóm này là F1 của các bệnh nhân trước đó, 22 ca còn lại liên quan đến bệnh nhân 17725. Hiện họ cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Đồng Tháp ghi nhận 17 trường hợp Covid-19, đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa. Những người này được Bộ Y tế công bố mã số 23761-23762, 23764-23765, 23767, 23774, 23777-23778, 23780, 23783, 23785, 23814, 23816, 23819-23820, 23822-23823.

Vĩnh Long thêm 17 ca, mã số 23779, 23781-23782, 23784, 23786-23798. Trong đó, có 14 trường hợp F1 của bệnh nhân cũ, 3 ca liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM.

Phú Yên có 11 bệnh nhân mới, đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa. Những người này có kết quả xét nghiệm dương tính vào các ngày 6-7/7, được Bộ Y tế công bố mã số ca bệnh là 23757-23760, 23763, 23799, 24316, 24319-24320, 24322, 23426.

Bắc Giang phát hiện 6 người mắc Covid-19, đều là F1 đã được cách ly, mã số 23743-23746, 23830, 23833. Trong các ngày từ 6-8/7, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cà Mau ghi nhận 4 ca, mã số 23747, 23748, 23750 và 23754. Nhóm này gồm 3 người liên quan đến bệnh nhân 22348 và 1 ca có tiền sử về từ Bình Dương, đã chủ động khai báo y tế, cách ly từ trước. Ngày 7-8/7, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Quảng Ngãi có 4 bệnh nhân mới đều là F1 đã được cách ly, xét nghiệm dương tính hôm 7/7. Những người này được Bộ Y tế công bố mã số: 23749, 23751, 23753 và 23755.

Hà Nội thêm 4 ca Covid-19, mã số 23752, 24325, 24327 và 24385. Nhóm này đều là F1 đã được cách ly, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 7/7.

Bắc Ninh phát hiện 4 ca mới, đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 8/7, được công bố mã số từ 23800-23803.

Bình Phước thêm 3 trường hợp Covid-19, mã số 23756, 24323, 24324. 2 người trong số này liên quan đến chợ Bình Điền, trường hợp còn lại đang được điều tra dịch tễ. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 7/7, họ chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Hưng Yên ghi nhận 2 ca bệnh, mã số 24383 và 24384, đều là F1 đã cách ly từ trước. Ngày 8/7, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị.

Tây Ninh phát hiện 1 bệnh nhân mới, mã số 23828. Người này là nữ, 39 tuổi, ở huyện Đức Hòa, có tiền sử đi về từ TP.HCM. Bệnh nhân xét nghiệm dương tính hôm 7/7, hiện cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Hậu Giang có 1 ca là bệnh nhân 24315, nữ, 35 tuổi, ở huyện Phụng Hiệp, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 7/7, người phụ nữ được chuyển tới Bệnh viện Phổi Hậu Giang điều trị.

Kiên Giang thêm 1 ca bệnh, mã số 24317. Người này là nam, 31 tuổi, ở TP. Rạch Giá, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Ngày 7/7, bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang.

Bình Thuận thêm 1 trường hợp là bệnh nhân 24318, nam, 34 tuổi, ở huyện Tuy Phong, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Người đàn ông xét nghiệm dương tính vào ngày 7/7. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận.

Bến Tre ghi nhận 1 ca Covid-19 mới, mã số 24321. Bệnh nhân là người đàn ông 32 tuổi ở huyện Tuy Phong, có tiền sử đi về từ TP.HCM. Ngày 8/7, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, anh chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

{keywords}

7 trường hợp mắc Covid-19 về từ nước ngoài gồm các bệnh nhân 23741, 23742, 23773, 23775, 23776, 23825 và 23826.

Trong các ngày 21/6, 5/7 và 6/7, những người này từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Cam Ranh, cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Sau đó, họ cách ly tập trung tại tỉnh Khánh Hòa, Tây Ninh, Kiên Giang.

Ngày 6-7/7, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nhóm này điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên (Kiên Giang).

Đến chiều 8/7, Việt Nam đã ghi nhận 24.385 ca mắc Covid-19 với 22.487 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 20.917 ca bệnh.

Hôm nay, cả nước có tổng số 1.314 người mắc mới Covid-19, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 1.307 bệnh nhân phát hiện trong nước tại các tỉnh thành: 

TP.HCM (915), Bình Dương (135), Đồng Tháp (108), Khánh Hòa (28), Phú Yên (24), Vĩnh Long (17), Quảng Ngãi (14), An Giang (11), Cà Mau (11), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (8), Hà Nội (5), Lâm Đồng (3), Gia Lai (3), Bình Phước (3), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (2), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Bình Định (1), Tây Ninh (1), Hậu Giang (1), Kiên Giang (1), Bình Thuận (1), Bến Tre (1).

TP.HCM vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc với 9.066 trường hợp trong đợt dịch này. Bắc Giang đứng thứ hai với 5.657 bệnh nhân.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai.

11 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang.

Về tình hình điều trị, ngày 8/7, Việt Nam thêm 393 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Như vậy, các cơ sở y tế đã chữa khỏi 8.950 ca dương tính. Nước ta hiện có 105 bệnh nhân Covid-19 tử vong theo công bố của Bộ Y tế.

Nguyễn Liên

Sáu người gia đình chủ bán thịt heo ở chợ Bình Điền dương tính nCoV

Sáu người gia đình chủ bán thịt heo ở chợ Bình Điền dương tính nCoV

Khi đi làm test nhanh lấy giấy thông hành làm căn cứ để có thể tiếp tục bán thịt heo ở chợ Bình Điền, ông chủ bán thịt heo được phát hiện nhiễm virus SAR-CoV-2. 

Ngành Y tế TP.HCM sẽ tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội để kiểm soát dịch

Ngành Y tế TP.HCM sẽ tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội để kiểm soát dịch

Tận dụng thời gian 15 ngày giãn cách xã hội, ngành Y tế TP.HCM sẽ triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh Covid-19.