Bộ Y tế cho biết trong 6 giờ qua, cả nước ghi nhận thêm 100 ca Covid-19 mới, trong đó 75 ca trong nước tại Bắc Giang (30), Bắc Ninh (23), TP. HCM (20), Bình Dương (1), Bệnh viện K (1). Trong số này có 72 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc đã được phong toả, cụ thể:

Bắc Giang thêm 30 ca, gồm các bệnh nhân 8884 - 8887, 8889 - 8890, 8896, 8903, 8911, 8915, 8918 - 8921, 8925 - 8931, 8933 - 8934, 8936 - 8939, 8941 - 8943, là các ca bệnh phát hiện ở nơi cách ly và đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Bắc Ninh ghi nhận 23 trường hợp Covid-19, gồm các bệnh nhân 8891 - 8895, 8897 - 8902, 8904 - 8905, 8907, 8909 - 8910, 8913 - 8914, 8916 - 8917, 8922 - 8924, trong đó 15 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành.

TP.HCM có 20 bệnh nhân từ 8944 - 8963, trong đó có 14 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca là các trường hợp F1, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương thêm 1 ca là bệnh nhân 8888, nữ, 25 tuổi, sống tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương; là F1 của bệnh nhân 8113 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly.

Bệnh viện K ghi nhận thêm ca bệnh 8935, đã được cách ly tại bệnh viện từ trước.

 

{keywords}

25 ca Covid-19 nhập cảnh được cách ly tại TP.HCM (20), Tây Ninh (3), Tiền Giang (1) và Hà Nội (1).

TP.HCM có 20 ca nhập cảnh, gồm các bệnh nhân, 8964 - 8983, là các trường hợp từ nước ngoài về Việt Nam.

Tây Ninh có 3 ca nhập cảnh gồm các bệnh nhân 8906, 8908, 8912, là các trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tiền Giang có 1 ca nhập cảnh là bệnh nhân 8932, 22 tuổi từ Pháp về nước ngày 7/5. Trường hợp này khá đặc biệt, bệnh này này cách ly đủ 21 ngày ở Đồng Nai, xét nghiệm đều âm tính và hoàn thành cách ly. Sau đó nam bệnh nhân xin cách ly tại nhà ở huyện Chợ Gạo, kết quả xét nghiệm ngày 6/6 dương tính.

Hà Nội cách ly ca bệnh 8940, nữ, 26 tuổi, quốc tịch Sri Lanka. Ngày 22/5, từ Quatar nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/6 dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Như vậy đến chiều 7/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 8.983 ca mắc Covid-19, trong đó có 7.402 ca trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, ghi nhận 5.832 ca mắc tại 39 tỉnh, thành phố.

Riêng ngày 7/6, cả nước có thêm 211 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (122), TP. HCM (46), Bắc Ninh (29), Lạng Sơn (7), Hà Nam (2), Hà Tĩnh (2), Hà Nội (1), Bình Dương (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), trong đó 200 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Trong hôm nay có thêm 141 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 3.509 bệnh nhân. Số tử vong là 53 trường hợp

Thúy Hạnh

Trưa 7/6, Bộ Y tế công bố 92 ca Covid-19 mới

Trưa 7/6, Bộ Y tế công bố 92 ca Covid-19 mới

Trưa 7/6, Việt Nam ghi nhận thêm 92 ca mắc Covid-19, trong đó có 8 ca ngoài cộng đồng nâng tổng số ca mắc cả nước lên 8.883 trường hợp.