Chiều 24/5, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 96 ca mắc Covid-19, trong đó có 95 ca trong nước tại Bắc Giang (44), Bắc Ninh (31), Hà Nội (13), Lạng Sơn (6), TP HCM (1), cụ thể:

Bắc Giang thêm 44 ca, gồm các bệnh nhân 5361 - 5404, liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu và trong khu vực phong tỏa.

Bắc Ninh thêm 31 trường hợp, gồm các bệnh nhân 5330 - 5360, trong số này có 27 ca là F1, 3 ca trong khu phong tỏa, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Hà Nội ghi nhận 13 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 5309 - 5314, 5316, 5319, 5321, 5323, 5325 - 5327, trong đó 11 ca là F1 của bệnh nhân 5243, làm việc tại công ty T&T; 1 ca F1 của bệnh nhân 5242;  2 bệnh nhân 5243 và 5243 là 2 vợ chồng, sống tại toà Park 11, khu đô thị Times City. Ca còn lại chưa rõ.

{keywords}

Lạng Sơn phát hiện 6 ca, gồm các bệnh nhân 5315, 5317 - 5318, 5320, 5322, 5324, trong đó 1 ca là F1 của bệnh nhân 3903 liên quan ổ dịch Bệnh viện K, 3 ca là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, 2 ca liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly.

TP. HCM ghi nhận 1 ca bệnh 5329 là nam, 2 tuổi, địa chỉ tại quận Tân Bình, là cháu của bệnh nhân 4780, bán cơm tại quận 3. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhi đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM.

Ca bệnh nhập cảnh là bệnh nhân 5328, nam, 45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 24/4, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, người này tiếp tục được cách ly tại tòa Legend-109 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân. Ngày 23/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm trước khi hết cách ly, kết quả lại dương tính.

Như vậy đến 18h ngày 24/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 5.404 ca mắc Covid-19, trong đó 3.918 ca ghi nhận trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, 31 tỉnh thành ghi nhận 2.348 ca mắc.

Trong hôm nay có thêm 73 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.794 bệnh nhân. Số ca tử vong là 44 trường hợp.

Thúy Hạnh

Chùm ca bệnh Covid-19 có thể lây từ Tập đoàn T&T, không phải Times City

Chùm ca bệnh Covid-19 có thể lây từ Tập đoàn T&T, không phải Times City

Theo Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng, sơ bộ nhận định ổ dịch lây từ Tập đoàn T&T chứ không phải lây từ gia đình cháu bé ở Times City.