75 ca Covid-19 mới trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (29), TP.HCM (26), Hà Tĩnh (11), Bắc Ninh (8), Nghệ An (1). Cụ thể:

Bắc Giang tiếp tục phát hiện 29 trường hợp Covid-19 mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Những người này có mã số 10737-10750, 10752-10755, 10757, 10760, 10762, 10764, 10766 - 10772.

TP.HCM thêm 26 bệnh nhân, mã số từ 10781 - 10806. Trong nhóm này, có 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, 2 người liên quan nhóm truyền giáo Phục hưng, 18 trường hợp F1, 4 người còn lại đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh ghi nhận 11 ca Covid-19, mã số 10731, 10733 - 10736, 10775 - 10780, gồm 9 trường hợp F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/6 của nhóm này dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh có 8 trường hợp, gồm các bệnh nhân 10756, 10758 - 10759, 10761, 10763, 10765, 10773 - 10774. Trong đó, có 1 người liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc và 5 trường hợp F1.

Nghệ An phát hiện 1 ca mới là bệnh nhân 10732, nữ, 22 tuổi, ở TP. Vinh, F1 của ca 10192. Kết quả xét nghiệm ngày 13/6 của người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

{keywords}

5 ca Covid-19 nhập cảnh:

Bệnh nhân 10751 là nam, 25 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ngày 11/6, người này từ Anh nhập cảnh sân bay Quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN50 và được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/6 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nam thanh niên điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh nhân 10807 là nữ, 27 tuổi, ở quận 1, TP.HCM. Ngày 22/5, người phụ nữ từ UAE nhập cảnh sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay tại TP. HCM. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 12/6 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 10808 là nữ, 28 tuổi, ở quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 13/6, bệnh nhân từ Singapore nhập cảnh sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5654 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/6 phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 10809 là nam, 41 tuổi, ở quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 12/6, người đàn ông từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE681 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/6 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 10810 là nam, 37 tuổi, ở huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ngày 12/6, người này từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu Thuận Phát 179 và được cách ly ngay tại TP.HCM. Ngày 12/6, người đàn ông được xét nghiệm lần 1, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến chiều 14/6, Việt Nam đã ghi nhận 10.810 ca mắc Covid-19 với 9.093 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 7.523 ca bệnh.

Hôm nay, cả nước có tổng số 272 bệnh nhân mới, trong đó 266 người được phát hiện trong nước tại Bắc Giang (121), TP.HCM (82), Hà Tĩnh (22), Bắc Ninh (17), Tiền Giang (14), Bình Dương (4), Hà Nội (4), Bắc Kạn (1), Nghệ An (1).

Về tình hình điều trị, ngày 14/6, thêm 238 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số được chữa khỏi tại các cơ sở y tế lên 4.236 trường hợp. Những người còn điều trị có 73 ca âm tính SARS-CoV-2 ba lần liên tiếp, 72 trường hợp đã âm tính lần hai, 431 ca âm tính lần đầu.

Bộ Y tế cũng vừa công bố ca Covid-19 tử vong thứ 60 và 61 tại Việt Nam. Hai người này là bệnh nhân 8512 (87 tuổi, ở TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), tiền sử tăng huyết áp, suy tim nhiều năm, nhồi máu cơ tim năm 2017, Parkinson và bệnh nhân 4731 (60 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội), tiền sử u Lympho Non-Hodgkin, phát hiện vào tháng 11 năm 2019, đã hóa trị ổn định. 

Các bệnh nhân tử vong ngày 13/6, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 trên các bệnh lý nền nặng.

Như vậy, nước ta hiện có 61 bệnh nhân Covid-19 tử vong, chiếm 0,56% tổng số ca.

Nguyễn Liên

Hai bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội và Bắc Ninh tử vong

Hai bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội và Bắc Ninh tử vong

Chiều 14/6, Bộ Y tế công bố ca Covid-19 tử vong thứ 60 và 61 là bệnh nhân 8512 ở Bắc Ninh và bệnh nhân 4731 ở Hà Nội.