603 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (341), Bình Dương (128), Khánh Hòa (31), Tiền Giang (26), Phú Yên (17), Đà Nẵng (14), Trà Vinh (8), Hậu Giang (8), Quảng Ngãi (7), Sóc Trăng (4), Bắc Ninh (4), An Giang (3), Hà Nội (3), Thanh Hóa (2), Đồng Tháp (2), Nam Định (2), Bình Phước (2), Đắk Nông (1):

TP.HCM thêm 341 bệnh nhân, mã số 31859-32199. Trong đó, có 304 trường hợp ở khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 37 ca đang được điều tra dịch tễ. Cả ngày 12/7, TP.HCM ghi nhận tổng số 1.764 ca bệnh.

Bình Dương phát hiện 128 người mắc Covid-19 mới, mã số 31731-31858. 66 ca trong nhóm này là F1 của các bệnh nhân cũ, 20 người tiền sử đi về từ TP.HCM, 42 ca đang trong quá trình điều tra dịch tễ.

Khánh Hòa có 31 trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa, đều liên quan đến bệnh nhân 17725. Nhóm này được công bố mã số 31614, 31651-31656, 31663-31669, 31688-31704.

Tiền Giang ghi nhận 26 bệnh nhân Covid-19, mã số 31705-31730. Nhóm này gồm 20 trường hợp F1 của các ca công bố trước đó; 3 người tiền sử đi về từ TP.HCM và 3 ca đang được điều tra dịch tễ.

Phú Yên thêm 17 ca, đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Những người này có mã số 31591-31596, 31599-31603, 31605, 31642-31646.

Đà Nẵng có 14 bệnh nhân Covid-19 mới, gồm 10 F1 của các ca cũ và 4 trường hợp tiền sử đi về từ TP.HCM. Ngày 11/7, họ nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được công bố mã số từ 31615-31628.

Trà Vinh phát hiện 8 trường hợp, mã số 31606-31613. Trong đó, có 1 ca là F1 của bệnh nhân 17734; 5 người tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca tiền sử đi về từ Kiên Giang; người còn lại có tiền sử đi về từ Long An. Sau khi xét nghiệm dương tính hôm 11/7, họ chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

Hậu Giang thêm 8 ca, gồm 7 F1 của các bệnh nhân cũ, 1 ca tiền sử đi về từ Bình Dương. Ngày 10/7, nhóm này xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang. Họ được công bố mã số từ 31678-31685.

Quảng Ngãi ghi nhận 7 trường hợp, mã số 31629-31633, 31672-31673. Nhóm này đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa. Ngày 11/7, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sóc Trăng có 4 người mắc Covid-19 mới, gồm 3 ca tiền sử về từ TP.HCM; 1 F1 của bệnh nhân 29104. Họ xét nghiệm dương tính vào ngày 12/7, được Bộ Y tế công bố mã số từ 31674-31677.

Bắc Ninh phát hiện 4 ca bệnh, mã số từ 31647-31650. Nhóm này đều là trường hợp F1 đã được cách ly, xét nghiệm các ngày 11-12/7 dương tính. Hiện họ cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

An Giang thêm 3 bệnh nhân, mã số từ 31657-31659. Họ đều có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Ngày 11-12/7, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội ghi nhận 3 ca, mã số 31660-31662, là các trường hợp F1, đã được cách ly. Nhóm này xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính vào ngày 12/7.

Thanh Hóa có 2 ca mới, mã số 31597 và 31598. 1 người có tiền sử đi về từ Đồng Nai, người còn lại tiền sử đi về từ TP.HCM. Các ngày 11-12/7, hai bệnh nhân xét nghiệm dương tính, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa.

Đồng Tháp thêm 2 trường hợp, mã số 31634-31635, gồm 1 F1 của bệnh nhân 27422 và 1 ca đang được điều tra dịch tễ. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 11/7, họ chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Nam Định phát hiện 2 bệnh nhân mới đều có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Họ xét nghiệm dương tính vào ngày 12/7, được Bộ Y tế công bố mã số: 31670 và 31671.

Bình Phước thêm 2 người mắc Covid-19, mã số 31686 và 31687. Họ trước đó đều là F1, đã được cách ly, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 10/7.

Đắk Nông có 1 ca mới là bệnh nhân 25487, nữ, 55 tuổi, ở huyện Đắk R’ Lấp; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế. Ngày 12/7, người này nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}

6 trường hợp mắc Covid-19 về từ nước ngoài, đã cách ly ngay gồm các bệnh nhân từ 31636-31641. Ngày 8/7, họ từ Indonesia nhập cảnh cảng Quy Nhơn trên tàu Quang Minh 6, cách ly ngay tại Bình Định. Ngày 11/7, nhóm này xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến chiều 12/7, Việt Nam đã ghi nhận 32.199 ca mắc Covid-19 với 30.259 ca lây nhiễm trong nước, 1.940 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 28.689 ca bệnh.

Hôm nay, cả nước có tổng số 2.383 người mắc mới Covid-19, gồm 16 ca nhập cảnh và 2.367 bệnh nhân phát hiện trong nước tại các tỉnh thành: 

TP.HCM (1764), Bình Dương (128), Tiền Giang (118), Đồng Nai (82), Khánh Hoà (58), Đồng Tháp (40), Phú Yên (30), Hà Nội (29), Vĩnh Long (26), Đà Nẵng (14), An Giang (11), Bình Phước (8 ), Trà Vinh (8 ), Hậu Giang (8 ), Bắc Giang (7), Hưng Yên (7), Quảng Ngãi (7), Sóc Trăng (5), Bắc Ninh (4), Tây Ninh (3), Bạc Liêu (2), Thanh Hóa (2), Nam Định (2), Huế (1), Nghệ An (1), Vĩnh Phúc (1), Đắk Nông (1).

11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh.

9 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định.

Về tình hình điều trị, ngày 12/7, Bộ Y tế công bố khỏi bệnh thêm 56 bệnh nhân Covid-19. Như vậy, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 9.331 ca dương tính, chiếm 29% tổng số. Việt Nam hiện có 123 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Toàn quốc đã thực hiện tiêm chủng 4.051.585 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó nhóm được tiêm 1 mũi là 3.774.138 người, nhóm đã hoàn thành đủ 2 mũi là: 277.447 người.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

Đà Nẵng thêm 17 ca dương tính nCoV, có 13 người liên quan bệnh nhân 29187

Đà Nẵng thêm 17 ca dương tính nCoV, có 13 người liên quan bệnh nhân 29187

Đến 15h chiều nay Đà Nẵng ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính nCoV mới.