Trong đó riêng ngày 1/4 có 5 ca khỏi bệnh, được xuất viện về theo dõi tại nhà hoặc các cơ sở y tế tuyến dưới, bao gồm các bệnh nhân: 61, 67 tại BV đa khoa Ninh Thuận, bệnh nhân 45, 48, 64 tại BV dã chiến Củ Chi.

Trong số 149 ca đang điều trị, hiện đã có 54 ca có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần, trong đó có 43 ca có xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

Tại Bình Thuận, 7/9 ca mắc bệnh đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên, trong đó có bệnh nhân 34 và bé gái 2 tuổi, cháu của bệnh nhân 34.

{keywords}

9 bệnh nhân ở Bình Thuận vẫn đang được điều trị tại BV đa khoa tỉnh 

Về tình hình sức khoẻ 4 bệnh nhân nặng, hiện bệnh nhân 19 vẫn đang được thở ECMO nhưng có tiến triển, 2 bệnh nhân 23 và 26 đã rút được ống nội khí quản, đang theo dõi, 1 ca khác đang thở máy đã được chuyển sang thở oxy.

Bệnh nhân 34 được là bệnh nhân siêu lây nhiễm Covid-19 của Việt Nam. Bệnh nhân là doanh nhân, 51 tuổi, sống tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Từ ngày 22/2, bệnh nhân 34 cùng 19 người khác từ Việt Nam sang Mỹ thăm quan, du lịch, quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, cả đoàn nhập cảnh vào Việt Nam Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Ngày 5/3, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho, có đờm nhưng đến ngày 9/3 mới nhập viện, kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định dương tính với Covid-19.

Sau đó, bệnh nhân 34 đã lây nhiễm trực tiếp và gián tiếp cho 10 bệnh nhân khác bao gồm chồng, con cháu, nhân viên, giúp việc, đối tác, bao gồm các bệnh nhân: 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, và 48.

Thúy Hạnh

Bệnh nhân 34 nhiễm Covid-19 lây cho 8 người như thế nào?

Bệnh nhân 34 nhiễm Covid-19 lây cho 8 người như thế nào?

- Bệnh nhân 34 sau khi dương tính với Covid-19 đã tiếp tục lây lan cho 8 người khác, trong đó có bé gái mới 2 tuổi.