Trong 3 mẫu kem được xét nghiệm ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), các nhà khoa học phát hiện ra virus nCoV.

Nhà chức trách chống dịch đang truy tìm những người đã tiếp xúc với các lô kem của Công ty Thực phẩm Daqiaodao Thiên Tân.

Tất cả các sản phẩm trong kho do công ty trên sản xuất đều đã được niêm phong.

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy lô kem này làm bằng sữa bột nhập khẩu từ New Zealand và bột whey của Ukraine.

Tiến sĩ Stephen Griffin, nhà virus học tại Đại học Leeds (Anh), cho hay mọi người không cần hoảng sợ về thông tin này.

"Có thể nguồn virus đó đến từ một người, tôi nghĩ đây có thể trường hợp duy nhất. Tất nhiên, bất kỳ mức độ lây nhiễm nào cũng đều đáng lo ngại. Khả năng do vấn đề vệ sinh tại nơi sản xuất", ông Griffin nói. 

Ông Griffin giải thích virus tồn tại ở các mẫu có thể do kem được bảo quản ở nhiệt độ lạnh và chứa chất béo. 

1.662 nhân viên của công ty đã được đưa đi cách ly và trải qua xét nghiệm nCoV theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thiên Tân.

Các nhà chức trách cho biết công ty đã sản xuất 4.836 hộp kem nguy cơ nhiễm nCoV, 2.089 hộp trong số đó đã được niêm phong.

Trong 2.747 hộp được đưa vào thị trường, 935 hộp bán ở Thiên Tân.

Ngành y tế Thiên Tân khuyến cáo những người dân mua sản phẩm này nên khai báo sức khỏe và lịch trình cho y tế địa phương.

Thành phố cũng thông báo cho cơ quan quản lý thị trường ở các tỉnh khác, nơi kem được gửi đến để có thể truy xuất nguồn gốc.

An Yên (Theo Sky)

13 người Na Uy chết nghi do tác dụng phụ của vắc xin Covid-19

13 người Na Uy chết nghi do tác dụng phụ của vắc xin Covid-19

Na Uy cho biết vắc xin Covid-19 có thể quá rủi ro đối với người già và mắc bệnh nan y.