Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 3/5, bệnh nhân tên Trương Phước Thảo (58 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng)  được BV Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chuyển đến BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng lơ mơ, chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay đã được bó bột do té. Ngoài ra, bệnh nhân còn rối loạn tâm thần, nói nhảm, khó tiếp xúc nên nhân viên y tế bệnh viện chưa thể liên hệ được với người thân.

{keywords}

Ông Thảo đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Trung Ương Cần Thơ, song không có thân nhân. Ảnh: BVCC


Sau khi tiếp nhận, bác sĩ tiến hành xét nghiệm, thực hiện cận lâm sàng. Kết quả ghi nhận ông Thảo bị phù nề mô mềm đỉnh- chẩm trái, dập não trán 2 bên, gãy xương trụ tay phải. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Lâm, khoa Ngoại Thần kinh, bệnh nhân cần được theo dõi sát tình trạng chấn thương sọ não, không loại trừ trường hợp phải phẫu thuật nếu tiến triển không thuận lợi. Hiện, chưa tìm được thân nhân nên mọi sinh hoạt cũng như chăm sóc do điều dưỡng hỗ trợ thực hiện. Bệnh nhân lúc nhập viện thuộc diện không có BHYT.

Phòng Công tác xã hội bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thiết tha kêu gọi báo chí truyền thông, mạnh thường quân cùng những tấm lòng bác ái chia sẻ thông tin để tìm người thân cho bệnh nhân để sớm được hỗ trợ trong việc cứu chữa.

Đặc điểm nhận dạng: bệnh nhân nam, 58 tuổi, cao khoảng 1m68 nặng 65 kg. Khi đến bệnh viện ông Thảo mặc áo thun ngắn tay màu xanh lá viền cam, quần tây xanh đen.Hiện bệnh nhân đang nằm tại phòng B331, khoa Ngoại Thần kinh (lầu 3), BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Phan Nhơn 

Đã tìm ra thuốc điều trị HIV, cơ hội cho 37 triệu người

Đã tìm ra thuốc điều trị HIV, cơ hội cho 37 triệu người

Nghiên cứu kéo dài 8 năm cho thấy, loại thuốc mới có tác dụng mạnh mẽ trong việc điều trị HIV.