Theo đó, Bộ Y tế đề nghị những người đã đến các địa điểm sau tại Đà Nẵng liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ:

1. Bar New Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu: ngày 28/4

2. Karaoke TK, 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê: ngày 28/4

3. Khách sạn Phú An, 48 Đường 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu: từ 29/4-01/5

4. Bệnh viện Hoàn Mỹ, 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê: ngày 02/5

Người dân thuộc diện trên cũng được yêu cầu gọi điện đến các đường dây nóng, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

+ 1900.9095 (Bộ Y tế)

+ 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng)

Đồng thời, khai báo y tế trực tuyến tại tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Tính  đến chiều 3/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.981 ca Covid-19, trong đó có 1.605 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Từ ngày 29/4 tới nay, Bộ Y tế đã công bố 34 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại nhiều tỉnh/thành.
Trong đó, liên quan tới ổ dịch Hà Nam (lây từ người hết cách ly sau nhập cảnh) có 20 trường hợp tại Hà Nam (14), TP.HCM (1), Hưng Yên (2) và Hà Nội (3).

Liên quan ổ dịch Vĩnh Phúc (lây từ chuyên gia Trung Quốc đã kết thúc cách ly ở Yên Bái, sau đó di chuyển qua nhiều tỉnh thành), tới nay đã ghi nhận 14 ca Covid-19 đều ở Vĩnh Phúc.

Tối 3/5, TP. Đà Nẵng cho biết phát hiện ca Covid-19 cộng đồng mới là nhân viên bán vé tại một spa của khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu. Hà Nội cũng thông tin về 1 ca dương tính mới, lây nhiễm do đi cùng chuyến bay Đà Nẵng – Hà Nội với ca Covid-19 người Trung Quốc.

Hiện 2 trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố ca nhiễm.

Nguyễn Liên

Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở quận Bắc Từ Liêm

Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở quận Bắc Từ Liêm

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, địa phương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.