Chiều nay (15/5), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết trong ngày hôm nay đã ghi nhận 8 ca dương tính nCoV.

Trường hợp 1 tên V.T.L.V (bệnh nhân 3870, nữ, sinh năm 1986, đường Phó Đức Chính, Sơn Trà) là nhân viên bán hàng điện máy Bách Phú Đạt, địa chỉ 786 Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, Sơn Trà).

Ngày 13/5, bệnh nhân sốt nên chỉ ở nhà không đi đâu. Ngày 14/5, người này đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV. 

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy bệnh nhân trên vẫn chưa rõ nguồn lây.

{keywords}
Một khu cách ly liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng

Bệnh nhân 2 tên V.N.Q (bệnh nhân 3873, nam, sinh năm 1990, Tổ 74, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) là nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng công ty Trường Minh (KCN Đà Nẵng).

Ngày 11/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung sau khi có đồng nghiệp là N.T.N (bệnh nhân 3545) dương tính với nCoV.

Bệnh nhân 3 tên N.H.P (bệnh nhân 3874, nam, sinh năm 1963, đường Bùi Lâm, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là F1 của bệnh nhân 3600, 3692.

Ngày 12/5 đến nay, bệnh nhân cách ly tại ký túc xá trường Lương thực Thực phẩm.

Bệnh nhân 4 tên H.K.N (bệnh nhân 3876, nam, sinh năm 2014, đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3880.

Bệnh nhân 5 tên H.P.A (bệnh nhân 3877, nữ, sinh năm 1997, đường Lê Đình Diên, thôn Cẩm Nam, Hòa Châu, Hòa Vang), Công ty CP Dịch vụ Trường Minh (KCN Đà Nẵng). Bệnh nhân này được đưa đi cách ly tập trung trước đó khi đồng nghiệp dương tính nCoV.

Bệnh nhân 6 tên T.T.A (bệnh nhân 3878, nữ, sinh năm 1997, đường Sương Nguyệt Ánh, An Hải Bắc, Sơn Trà) nhân viên tổng đài công ty Trường Minh (KCN Đà Nẵng). 

Bệnh nhân 7 tên V.T.N.H (bệnh nhân 3879, nữ, sinh năm 1967, đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm việc tại Sở Tư pháp. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3086, 3085.

Bệnh nhân 8 tên H.L.C.L (bệnh nhân 3880, nam, sinh năm 1995, đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nghề nghiệp chạy ô tô Grab. 

Từ ngày 30/4 đến nay có cháu H.K.N (bệnh nhân 3876) thường xuyên được ba mẹ gửi sang nhà bệnh nhân chơi. Bệnh nhân và gia đình có tiếp xúc với cháu hằng ngày.

Hồ Giáp

'Thần tốc' xét nghiệm Covid-19 cho hàng nghìn người Hà Nội về từ Đà Nẵng

'Thần tốc' xét nghiệm Covid-19 cho hàng nghìn người Hà Nội về từ Đà Nẵng

Gần 5.600 người Hà Nội về từ Đà Nẵng từ ngày 1-14/5 được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà 21 ngày.