Tính tới 15h chiều 14/5, Việt Nam đã có 260 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, 28 ca còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế có 22 người từ nước ngoài về.

{keywords}

Các bệnh nhân được ra viện chiều nay ở Hà Nội

8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đều có quốc tịch Việt Nam.

Trong đó, 1 người là bệnh nhân nặng, từng phải thở máy xâm nhập, 1 người là bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 2 trường hợp từ nước ngoài về được cách ly ngay sau nhập cảnh, 3 ca liên quan Bệnh viện Bạch Mai và 1 người từ ổ dịch Hạ Lôi.

Bệnh nhân 50, nam, 50 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội, là một trong 5 bệnh nhân Covid-19 nặng được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từng phải thở máy. Bệnh nhân nhập viện hôm 13/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân nhiều lần liên tiếp âm tính nCoV, trong đó hai lần xét nghiệm gần nhất vào các ngày 8/5 và 10/5 đều cho kết quả âm tính.  

Bệnh nhân 134, nam, 20 tuổi, quê Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân từ nước ngoài về Việt Nam ngày 18/3 và đã được cách ly ngay sau nhập cảnh. Ngày 25/3, bệnh nhân nhập viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị sau khi có kết quả dương tính nCoV. Trong quá trình điều trị, các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả âm tính nCoV liên tiếp vào các ngày 10/5 và 13/5. 

Bệnh nhân 141 là nữ, 29 tuổi, là bác sĩ điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, nhập viện ngày 21/3. Bệnh nhân lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quá trình thao tác thiết lập máy thở cho 1 trường hợp Covid-19 nặng. Bệnh nhân nhiều lần liên tiếp có kết quả âm tính nCoV, trong đó hai lần gần nhất vào các ngày 9/5 và 12/5

Bệnh nhân 185, nam, 38 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội, từng đến chăm sóc người thân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Người bệnh nhập viện hôm 29/3, kết quả xét nghiệm nhiều lần liên tiếp âm tính nCoV các ngày 5/5 và 11/5.

Bệnh nhân 193, nữ, 21 tuổi, ở Hải Hậu, Nam Định, là nhân viên tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 ngày 30/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính nCoV vào các ngày 10/5 và 13/5.

Bệnh nhân 196 là nữ, 34 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội, là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân vào viện ngày 30/3, kết quả xét nghiệm liên tiếp âm tính nCoV liên tiếp vào các ngày 9/5 và 12/5.

Bệnh nhân 224 là nữ, 44 tuổi, quê Bố Trạch, Quảng Bình, từ Đức quá cảnh qua Nga, về Việt Nam ngày 25/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 ngày 6/4, kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 10/5 và 13/5.

Bệnh nhân 263 là nữ, 45 tuổi, ở thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội). Bệnh nhân vào viện ngày 13/4, xét nghiệm âm tính nCoV 3 lần liên tiếp vào ngày 10/5 và 13/5.

Hiện tại, các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. 8 trường hợp này sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tới trước khi về lại cộng đồng.

Tới sáng ngày 14/5, Việt Nam hiện còn cách ly 13.719 người, trong đó 324 người cách ly tại bệnh viện, 7.254 trường hợp tại các cơ sở cách ly tập trung khác, số còn lại cách ly tại nhà.

Nguyễn Liên

Báo nước ngoài nhận định Việt Nam chống Covid-19 khiến nhiều nước mơ ước

Báo nước ngoài nhận định Việt Nam chống Covid-19 khiến nhiều nước mơ ước

'Chưa ai tử vong. Đó là thành công trong cuộc chiến chống virus corona mà các nước từ Mỹ tới Italy chỉ có thể mơ ước', báo ABC của Australia cho hay.