Trong 5 bệnh nhân ra viện, có 4 bệnh nhân điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, gồm bệnh nhân 294, 299, 307, 311, trường hợp còn lại là bệnh nhân 278, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam.

4 bệnh nhân điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương từ Nga về nước ngày 3/5 vừa qua trên chuyến bay VN0062.

Bệnh nhân 294 là nam, 29 tuổi, nhập viện vào ngày 13/5. Bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 26/5, 28/5, 29/5.

{keywords}

4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều nay tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương

 

Bệnh nhân 299 là nam, 35 tuổi, nhập viện vào ngày 17/5. Bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính vào ngày 29/5 và 1/6.

Bệnh nhân 307 là nam, 30 tuổi, nhập viện vào ngày 18/5. Bệnh nhân đã có 3 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính vào các ngày 29/5, 30/5 và 31/5.

Bệnh nhân 311 là nam, 26 tuổi, nhập viện ngày 18/5. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm vào 27/5 và 30/5.

Bệnh nhân 278 là nữ, 50 tuổi, điều trị tại TP.HCM nhập viện từ ngày 7/5. Bệnh nhân từ Dubai trở về nước ngày 3/5 vừa qua. Ban đầu điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bạc Liêu, sau đó do bệnh nhân viêm phổi nên phải chuyển lên BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

 Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 23/5, và lần 2 vào ngày 26/5 và lần 3 vào ngày 29/5.

Hiện tại sức khỏe cả 5 bệnh nhân đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Trong 14 ngày kế tiếp, 5 bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khoẻ.

Như vậy đến nay cả nước đã có 298 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, 30 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 5 cơ sở y tế, hầu hết đều có sức khoẻ ổn định.

Thúy Hạnh

Bệnh nhân Covid-19 sững sờ khi nhận viện phí hơn 19 tỷ đồng ở Mỹ

Bệnh nhân Covid-19 sững sờ khi nhận viện phí hơn 19 tỷ đồng ở Mỹ

Vợ chồng anh Robert (người Mỹ) không thể tin nổi khi nhận được thông báo về khoản tiền chữa trị lên tới 840.000 USD (19,5 tỷ đồng).