Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, 5 bệnh nhân được công bố chiều nay đều là các ca nhập cảnh, được cách ly tại Hoà Bình và Khánh Hoà. Cụ thể.

Bệnh nhân 1284 là nam, 33 tuổi, sống tại tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 1285 là nam, 29 tuổi, sống tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2 bệnh nhân nói trên từ Nga về Việt Nam ngày 31/10 trên chuyến bay VN5062, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, ngay sau đó được cách ly tại Trung đoàn 814, tỉnh Hòa Bình.

Kết quả, xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoà Bình lần 1 ngày 1/11/2020 cho kết quả âm tính, lần 2 ngày 14/11/2020 cho kết quả nghi ngờ.

{keywords}

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/11 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình và Viện Vệ sinh Trung ương đều khẳng định dương tính với SAR-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

3 bệnh nhân: 1286, 1287 và 1288 đều là nữ, có độ tuổi từ 25-66, đều sống tại Hà Nội.

Ngày 11/11, 3 bệnh nhân trên từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN5062, nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, được cách ly tại Trung Đoàn 974 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 12/11, kết quả lấy mẫu lần 1 âm tính, ngày 16/11, kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang khẳng định mắc Covid-19.

Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy đến chiều 17/11, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.288 ca mắc Covid-19, trong đó có 691 ca mắc trong nước.

Hôm nay cũng đã qua 77 ngày, Việt Nam không nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Các cơ sở y tế hiện đã điều trị khỏi 1.124 bệnh nhân, hơn 100 bệnh nhân còn lại đều có sức khoẻ ổn định, trong đó 15 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần trở lên, đủ điều kiện xuất viện.

Cả nước đang còn cách ly hơn 16.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 205 người, cách ly tại khu tập trung hơn 15.000 người, gần 900 người còn lại đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 500.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc toàn cầu vượt qua 55 triệu ca và hơn 1,3 triệu ca tử vong. Đây được xem là một trong những đại dịch lớn nhất nhân loại, hiện đã lan ra 217 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thúy Hạnh

Kết quả xét nghiệm mới nhất của thanh niên Hà Nội tái dương tính Covid-19

Kết quả xét nghiệm mới nhất của thanh niên Hà Nội tái dương tính Covid-19

Bộ Y tế cho biết, nam bệnh nhân 1032 tái dương tính với Covid-19 nhưng không có khả năng lây nhiễm cho người khác.