Xem video:

45 bệnh nhân được ghi nhận sáng nay có độ tuổi từ 27-87, là các trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở y tế hoặc các khu cách ly của Đà Nẵng.

Tại bệnh viện Đà Nẵng có 33 trường hợp, bao gồm 1 nhân viên y tế là bệnh nhân 465 (nữ, 29 tuổi).
9 trường hợp là người nhà bệnh nhân, bao gồm bệnh nhân 466 (nam, 64 tuổi), bệnh nhân 467 (nữ, 42 tuổi), bệnh nhân 468 (nữ, 42 tuổi), bệnh nhân 469 (nữ, 52 tuổi), bệnh nhân 470 (nữ, 67 tuổi), bệnh nhân 471 (nữ, 42 tuổi), bệnh nhân 472 (nam, 51 tuổi), bệnh nhân 473 (nữ, 38 tuổi), bệnh nhân 474 (nữ, 68 tuổi).

23 trường hợp là bệnh nhân đang điều trị tại các khoa phòng ở Bệnh viện Đà Nẵng, gồm bệnh nhân 475 (nữ, 85 tuổi), bệnh nhân 476 (nữ, 27 tuổi), bệnh nhân 477 (nam, 56 tuổi), bệnh nhân 478 (nam, 80 tuổi), bệnh nhân 479 (nam, 87 tuổi), bệnh nhân 480 (nữ, 59 tuổi), bệnh nhân 481 (nữ, 65 tuổi), bệnh nhân 482 (nữ, 82 tuổi), bệnh nhân 483 (nữ, 37 tuổi), bệnh nhân 484 (nữ, 61 tuổi), bệnh nhân 485 (nữ, 55 tuổi), bệnh nhân 486 (nam, 64 tuổi), bệnh nhân 487 (nam, 66 tuổi), bệnh nhân 488 (nam, 67 tuổi), bệnh nhân 489 (nữ, 71 tuổi), bệnh nhân 490 (nữ, 27 tuổi), bệnh nhân 491 (nữ, 65 tuổi), bệnh nhân 492 (là nam, 27 tuổi), bệnh nhân 493 (là nữ, 65 tuổi), bệnh nhân 494 (nữ, 41 tuổi), bệnh nhân 495 (nữ, 30 tuổi), bệnh nhân 496 (nam, 55 tuổi), bệnh nhân 497 (nam, 68 tuổi).

Tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp dương tính nCoV là bệnh nhân đang được cách ly tại viện, là bệnh nhân 498 (nữ, 46 tuổi) và bệnh nhân 499 (nữ, 68 tuổi).

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng ghi nhận 4 trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân đang được cách ly tại viện, bao gồm bệnh nhân 500 (nữ, 41 tuổi), bệnh nhân 501 (nữ, 58 tuổi), bệnh nhân 502 (nam, 60 tuổi), bệnh nhân 503 (nữ, 29 tuổi).

4 trường hợp mắc Covid-19 cách ly tập trung tại Quận Sơn Trà – Đà Nẵng gồm bệnh nhân 504 (nữ, 51 tuổi), bệnh nhân 505 (nam, 57 tuổi), bệnh nhân 506 (nam, 69 tuổi), bệnh nhân 507 (nam, 57 tuổi).

2 trường hợp còn lại được ghi nhận tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng, gồm bệnh nhân 508 (nam, 31 tuổi) và bệnh nhân 509 (nữ, 46 tuổi).

 

{keywords}

Số ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận theo ngày ở Việt Nam

Như vậy đến sáng 31/7, Việt Nam đã ghi nhận 509 ca mắc Covid-19. Chỉ tính riêng từ ngày 25/7 đến nay, cả nước ghi nhận 93 ca mắc mới. Trong đó, Đà Nẵng 82 ca, Quảng Nam 8 ca, Quảng Ngãi 1, Hà Nội 2, TP.HCM 2 và Đắk Lắk 1, tất cả đều có yếu tố dịch tễ từ Đà Nẵng.

Đêm qua 30/7, Bộ Y tế quyết định thành lập “Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19” tại TP Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.

Đội được đặt dưới sự chỉ huy của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ từ các đơn vị của Bộ Y tế và nhiêu bệnh viện, trường đại học. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cho biết cũng đã huy động thêm gần 1000 người phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Đà Nẵng.
Nước ta hiện đã chữa khỏi cho 369 bệnh nhân Covid-19. Số ca chưa khỏi bệnh có 4 người âm tính nCoV từ 2 lần trở lên, 14 người âm tính lần đầu.

Cả nước hiện còn theo dõi sức khoẻ 53.767 người, gồm 619 trường hợp cách ly tại bệnh viện, 14.625 người cách ly tại các cơ sở tập trung khác và 38.523 người tại nhà, nơi cư trú.

Nguyễn Liên

Đoàn 120 ca Covid-19 từ châu Phi về tới khu cách ly

Đoàn 120 ca Covid-19 từ châu Phi về tới khu cách ly

Đúng 16h50 phút chiều 29/7, những chuyến xe chở 219 công dân Việt từ Guinea Xích Đạo về nước với 120 người mắc Covid-19 lần lượt lăn bánh vào cổng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.