Trong đó có 11 ca chưa cách ly, 9 ca đã cách ly tập trung, 9 ca cách ly tạm thời tại nhà, 1 ca trong khu phong tỏa và 2 ca phát hiện tại chốt kiểm soát dịch.

Cụ thể, 11 ca chưa cách ly gồm 1 ca ở 240/1 Núi Thành, Hòa Cường Bắc là tài xế chở hàng từ Bình Dương, tự đến Phòng khám Ân Đức (quận Liên Chiểu) làm test nhanh; 3 ca là nhân viên Phòng khám Ân Đức phát hiện khi lấy mẫu định kỳ; 1 ca ở 14 Nước Mặn 5 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) có triệu chứng đến Bệnh viện 199 xét nghiệm liên quan chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực.

{keywords}
Phòng khám Ân Đức đang tạm thời phong tỏa sau khi ghi nhận 4 ca mắc

1 ca ở 23 Lê Phụng Hiểu (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) lấy mẫu hộ gia đình liên quan chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực; 3 ca ở 54/9 Lương Thế Vinh tự đến Bệnh viện 199 xét nghiệm; 1 ca ở K257 Trần Hưng Đạo lấy mẫu hộ gia đình; 1 ca ở tổ 17 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đến Bệnh viện Tâm Trí xét nghiệm - bệnh nhân đi về từ Bình Định, Quảng Ngãi.

Ngành y tế Đà Nẵng nhận định số ca mắc trên liên quan 8 chuỗi lây nhiễm đều có nguy cơ cao. Trong đó, chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực đã ghi nhận tổng cộng 43 ca mắc.

Hiện toàn TP có 39 điểm phong tỏa và 16 cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly cho 1.153 người.

Để sớm phát hiện các ca mắc trong cộng đồng, ngành y tế TP đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm 30% người lao động đại diện của mỗi bộ phận tại nhà hàng, quán ăn, như quản lý, lễ tân, nhân viên phục vụ; 30% đại diện hộ gia đình, trong đó ưu tiên xét nghiệm người có yếu tố di chuyển, đi lại, tiếp xúc nhiều người...

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Hồ Giáp

Đà Nẵng thêm 21 ca Covid-19, có 4 trường hợp cộng đồng

Đà Nẵng thêm 21 ca Covid-19, có 4 trường hợp cộng đồng

Ngày 6/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 21 ca Covid-19.