Tính tới 18h chiều 12/5, Việt Nam đã có 252 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, 36 ca còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế có 24 người từ nước ngoài về.

3 bệnh nhân được Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố khỏi bệnh hôm nay đều có quốc tịch Braxin và là những trường hợp dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó. Các ca trên được đưa về Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) theo dõi, điều trị sau khi tái dương tính.

Danh sách các bệnh nhân cụ thể như sau.

Bệnh nhân 151 (nữ, 45 tuổi), được công bố khỏi bệnh ngày 18/4. Trong quá trình điều trị sau khi phát hiện tái dương tính, bệnh nhân liên tục có kết quả âm tính SARS-CoV-2 từ ngày 27/4 đến ngày 10/5.

Bệnh nhân 207 (nam, 49 tuổi), được công bố khỏi bệnh ngày 18/4. Trong quá trình điều trị và theo dõi sau tái dương, bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 liên tục từ ngày 27/4 đến ngày 10/5.

Bệnh nhân 224 (nam, 39 tuổi), từng được công bố khỏi bệnh ngày 20/4. Trong các ngày từ 27/4 đến 10/5, bệnh nhân nhiều lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

{keywords}
 

Hiện tại, các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Trong số 36 bệnh nhân Covid-19 còn đang điều trị tại các cơ sở y tế, đã có 9 ca âm tính nCoV từ 2 lần trở lên, 7 ca âm tính lần đầu.

Về tình hình điều trị bệnh nhân nặng, Bộ Y tế cho biết, cả nước hiện chỉ còn bệnh nhân 91 nguy kịch, đã chụp CT để đánh giá chức năng phổi. Chiều ngày 12/5, bệnh nhân tiếp tục được hội chẩn để đánh giá khả năng ghép phổi. 

Việt Nam hiện còn cách ly, theo dõi sức khỏe 11.929 người, trong đó 329 người cách ly tại bệnh viện, 6.432 người tại các cơ sở tập trung khác, số còn lại cách ly tại nhà.

Nguyễn Liên

274 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia âm tính nCoV

274 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia âm tính nCoV

Tại sân bay Đà Nẵng, toàn bộ hành khách được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế, mặc đồ bảo hộ.