2 ca mắc mới chiều nay đều là công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản, được cách ly ngay khi về nước. Cụ thể:

 là nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.

Ngày 14/11, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5301, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/11 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1343 là nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Ngày 27/11, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ7837 được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Thanh Hóa. 

{keywords}

Kết quả xét nghiệm ngày 29/11 khẳng định mắc Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy đến chiều 29/11, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.343 ca mắc Covid-19. Số ca mắc trong nước vẫn là 691. Đến hôm nay, Việt Nam đã qua 89 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Hiện các cơ sở y tế đã điều trị khỏi 1.179 bệnh nhân, 126 bệnh nhân đang điều trị hầu hết đều có sức khoẻ ổn định, trong số này 12 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 3 lần trở lên.

Do nước ta vẫn duy trì các chuyến đón chuyên gia và công dân Việt từ nước ngoài, do vậy số người phải cách ly, theo dõi sức khoẻ luôn duy trì trên 15.000 người. Hiện tại còn 178 người đang cách ly tại bệnh viện, hơn 14.000 đang phải cách ly tập trung, gần 900 được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sau hơn 1 năm kể từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên tại Trung Quốc, hiện dịch Covid-19 đã lan ra 218 quốc gia, vùng lãnh thổ với trên 62,6 triệu ca mắc và hơn 1,4 triệu ca tử vong.

Chỉ tính riêng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 600.000 ca mắc mới, trong đó các quốc gia châu Âu, châu Mỹ tiếp tục là điểm nóng của dịch, trong đó số ca mắc tại Mỹ đã vượt qua 13 triệu ca.

Thúy Hạnh

Vắc xin Covid-19 đang được chuyển tới các điểm tiêm chủng ở Mỹ

Vắc xin Covid-19 đang được chuyển tới các điểm tiêm chủng ở Mỹ

Ngày 28/11, truyền thông Mỹ đưa tin, các chuyến bay của United Airlines đang vận chuyển vắc xin Covid-19 của Pfizer đến các trung tâm phân phối.