Cụ thể, TP Tuy Hòa có 8 ca dương tính nCoV, thị xã Đông Hòa có 2 ca. Lực lượng chức năng của TP Tuy Hòa (Phú Yên) đang phong tỏa thêm hai khu vực dân cư xung quanh căn nhà 245 Lê Trung Kiên (phường 2) và nhà 55 Trần Quý Cáp (phường 3). 

{keywords}

Phong tỏa hai khu vực dân cư xung quanh căn nhà 245 Lê Trung Kiên (phường 2) và nhà 55 Trần Quý Cáp (phường 3) liên quan 2 ca mắc mới

Việc phong tỏa được tiến hành sau khi cơ quan y tế xác định thêm 2 ca dương tính nCoV tại nhà 245 Lê Trung Kiên (phường 2) và nhà 55 Trần Quý Cáp (phường 3).

Chiều 24/6, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 trong 15 ngày kể từ 15h ngày 24/6. Các khu vực đã phong tỏa do có người mắc Covid-19 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày, kể từ 15h ngày 24/6.

Việc thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, khu phố cách ly với khu phố. Yêu cầu người dân tại các địa bàn nêu trên ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị tạm dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Các khu vực đã phong tỏa tại TP Tuy Hòa gồm quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến; khu vực xung quanh nhà 26 Trần Phú, phường 2; thôn Phú Vang, xã Bình Kiến; khu phố 5, phường Phú Thạnh; thôn Phú Ân, xã An Phú. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Mạnh Hoài Nam

Phú Yên ghi nhận 6 ca dương tính nCoV đầu tiên

Phú Yên ghi nhận 6 ca dương tính nCoV đầu tiên

6 ca dương tính đều là F1 của bệnh nhân N.T.Y. (53 tuổi) được phát hiện mắc Covid-19 ở TP Nha Trang.