19 ca mắc mới được ghi nhận tại 5 tỉnh: Hà Nội (1), Hải Dương (12), Quảng Ninh (2), Điện Biên (3) và Hà Giang (1). Cụ thể:

Hà Nội ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 1958,  là F1 của bệnh nhân 1814, liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hải Dương ghi nhận 12 ca (các bệnh nhân từ 1973 - 1975). Trong đó có 2 trường hợp làm việc khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; 8 ca liên quan khu công nghiệp thành phố Chí Linh và 2 ca là F1 liên quan ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Quảng Ninh ghi nhận 2 bệnh nhân 1968, 1969, là F1 của người bệnh 1627, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.

Điện Biên ghi nhận 3 bệnh nhân 1970, 1971, 1972. Trong đó 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Tỉnh Hà Giang ghi nhận 1 bệnh nhân 1976, là F1 ca 1871, 1872 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

{keywords}

Như vậy đến chiều nay, cả nước đã ghi nhận 1.976 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.087 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 28/1 đến nay, đã có 12 tỉnh có dịch trong cộng đồng với 394 ca lây nhiễm.

Hiện các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 80.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 489 trường hợp, cách ly tập trung hơn 24.000 người, hơn 55.000 người khác đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong chiều nay, Bộ Y tế đã điều động lực lượng tinh nhuệ của Bộ bao gồm các chuyên gia chống dịch và điều trị hàng đầu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai lên Điện Biên hỗ trợ chống dịch.

Thúy Hạnh

Điện Biên ghi nhận 6 ca dương tính nCoV, là tỉnh thứ 11 có ca nhiễm

Điện Biên ghi nhận 6 ca dương tính nCoV, là tỉnh thứ 11 có ca nhiễm

Sáng 5/2, Điện Biên ghi nhận 6 ca dương tính nCoV, lây nhiễm từ Hải Dương và Hà Nội.