Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An vừa gửi 6 mẫu bệnh phẩm ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus corona.

Những người này đi lao động ở Trung Quốc và Đài Loan về quê ăn Tết đã bị ốm với các triệu chứng bệnh ho, sốt…

Trong đó, 2 bệnh nhân (huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu) đang cách ly, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 4 bệnh nhân (huyện Nghĩa Đàn) đang cách ly tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc.

{keywords}
Khu vực cách ly của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Trước đó, chị Hà Thị T. (SN 1978, trú huyện Quế Phong) lao động từ Trung Quốc trở về cũng xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phải cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gửi ra Viện dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, phân tích.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, chị T. mắc cúm B thông thường và âm tính với chủng virus corona. Qua điều trị, chị T. đã hết sốt, các triệu chứng bệnh đều giảm và chờ ngày xuất viện.

Không chỉ đeo khẩu trang, đây mới là cách ngừa corona hiệu quả nhất

Không chỉ đeo khẩu trang, đây mới là cách ngừa corona hiệu quả nhất

Nhiều người đeo khẩu trang để phòng bệnh dịch do virus corona, nhưng mọi người đã bỏ qua một biện pháp bảo vệ quan trọng khác đó là rửa tay thường xuyên.

Phạm Tâm