Ngày 11/2, bác sĩ Nguyễn Minh Lễ, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình – bỏng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau) xác nhận có tiếp nhận 1 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay dập nát do điện thoại phát nổ khi đang sử dụng.

Theo đó, khoảng 3h cùng ngày, T.Q.V. (19 tuổi, ngụ ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tay trái bị thương nặng.

Người nhà trình bày với bác sĩ, khi V. vừa sạc điện thoại, vừa sử dụng, thì chiếc điện thoại phát nổ khiến bàn tay trái của thanh niên gần như dập nát.

V. được bác sĩ cấp cứu, cắt bỏ 3 ngón tay và xử lý vết thương. Hiện sức khỏe của V. đã ổn định và đang nằm theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Chiếc điện thoại mà V. sử dụng đã rất cũ. 

Điện thoại phát nổ ngay trên ngực, thanh niên 21 tuổi nhập viện nguy kịch

Điện thoại phát nổ ngay trên ngực, thanh niên 21 tuổi nhập viện nguy kịch

Trước khi xảy ra tai nạn, chàng trai trẻ chỉ muốn chợp mắt một chút nhưng không ngờ lại bị đánh thức bởi cơn đau đớn vô hạn trên ngực.

T.Chí