Đến tối 26/3, Việt Nam đã ghi nhận 153 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 137 trường hợp mắc mới từ 6/3 đến nay, đang được cách ly, điều trị tại 21 cơ sở y tế trên cả nước.

Trong các ca mắc mới, bệnh nhân số 18 điều trị tại Ninh Bình đã khỏi bệnh, hôm nay có thêm 37 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần.

Trong đó 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 4 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 3; đặc biệt có 4 bệnh nhân đã âm tính 4 lần gồm các bệnh nhân 29, 45, 53 và 66.

{keywords}

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn hỏi thăm sức khoẻ nữ điều dưỡng BV Bạch Mai đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Việt Hùng/Zing

Riêng 3 bệnh nhân 45, 53 và 66 đã bình phục hoàn toàn, sẽ được chuyển sang cơ sở điều trị tuyến dưới trong ngày mai (27/3) để tiếp tục theo dõi sức khoẻ.

Bệnh nhân 45 là nam thanh niên 25 tuổi ở TP.HCM, tiếp xúc với bệnh nhân 34 ở Bình Thuận, được xác định dương tính ngày 13/3 vừa qua, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân 53 là nam, 53 tuổi, quốc tịch Séc, xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 14/3 vừa qua, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân 66 là nữ, 21 tuổi, sống tại TP.HCM. Bệnh nhân từ Mỹ về ngày 16/3, đến 17/3 được xác định dương tính với Covid-19, điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

Về diễn biến 3 bệnh nhân rất nặng, hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong đó bệnh nhân 19 (bác của bệnh nhân 17) vẫn đang thở ECMO, 2 bệnh nhân gồm bệnh nhân người Anh và bệnh nhân người Việt số 50 đang phải thở oxy.

Liên tục trong những ngày qua, các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã và đang nỗ lực hội chẩn, điều trị cho các trường hợp ca bệnh này.

Theo phác đồ mới nhất, công bố ngày 26/3 của Bộ Y tế, các trường hợp mắc Covid-19 được xác định khỏi bệnh khi có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính, mỗi lần lấy mẫu cách nhau tối thiểu 24 giờ.

Sau khi được xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục tự cách ly tại nhà 14 ngày.

Thúy Hạnh

Việt Nam đã có 153 ca nhiễm Covid-19, 3 người lây trong cộng đồng

Việt Nam đã có 153 ca nhiễm Covid-19, 3 người lây trong cộng đồng

Việt Nam xác nhận thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 3 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng do tiếp xúc với các dương tính.