Bệnh viện Bạch Mai hiện đang là một trong những ổ dịch Covid-19 lớn nhất cả nước với 18 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được xác nhận có liên quan tới cơ sở y tế này (số liệu tính tới hết ngày 29/3).

Những trường hợp này bao gồm cả nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên từ công ty cung cấp dịch vụ cho bệnh viện.

Dưới đây là infographic thông tin cụ thể về 18 ca bệnh và mối liên quan giữa họ:

{keywords}
 

Theo thông tin từ Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tối 28/3, bệnh đã cùng quân đội di chuyển gần hết số lượng người nhà của bệnh nhân trong viện đi cách ly tập trung tại Láng Hòa Lạc (Hà Nội).

Tại bệnh viện, chỉ còn lại một số ít người nhà của những bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Tất cả những người này đều được kiểm soát chặt chẽ và có khu vực riêng.

Nguyễn Liên - Thu Thủy

Bệnh nhân 178 khai  báo gian dối, Thái Nguyên cách ly 46 F1, 196 F2

Bệnh nhân 178 khai báo gian dối, Thái Nguyên cách ly 46 F1, 196 F2

 - Bà N. đã giấu việc mình làm việc tại công ty Trường Sinh - chuyên cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai để đi xe khách về quê, sau đó đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đại Từ, Thái Nguyên.