Sáng nay, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, các bác sĩ Khoa Sản của bệnh viện vừa hỗ trợ một sản phụ sinh thành công 3 bé gái bằng phương pháp sinh tự nhiên.

{keywords}

Chị Hay ấp Kangaroo các bé sinh 3

Trước đó, chị Hồ Thị Hay (SN 1984, người Xê Đăng, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) được siêu âm mang song thai, dự đoán sẽ sinh vào tháng 12.

Tuy nhiên, khuya 24/10, chị Hay bỗng chuyển dạ nên được đưa vào Trung tâm y tế huyện Nam Trà My.

Sau đó, chị Hay chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam trong tình trạng đau bụng dữ dội, tử cung mở 6 phân.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sức khỏe sản phụ tốt, thuận lợi, nên tiến hành hỗ trợ cho chị Hay sinh thường.

Chị Hay được đưa vào phòng sinh, trong vòng 10 phút, lần lượt 3 bé gái đã chào đời.

Dù sinh non song sức khỏe của 4 mẹ con rất tốt. Trong đó, một bé nặng 1,4kg và 2 bé còn lại đều nặng 1,9kg.

{keywords}

Sản phụ Hay cùng 3 con đang được chăm sóc tại bệnh viện

Bác sĩ Tạ Thanh Uyên - người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ Hồ Thị Hay cho biết, cả 3 trẻ đều được sinh thuận lợi với thời gian khá nhanh chóng, chào đời trong vòng 10 phút sau khi vào phòng sinh. Được biết, đây là trường hợp mang tam thai tự nhiên hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 1/60.000 đến 1/200 triệu ca.

Hiện 3 con của chị Hay đang được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo.

Được biết, vợ chồng chị Hay đều đi làm rẫy thuê và gia đình thuộc diện khó khăn của xã.

Đây là lần mang thai thứ 6 của sản phụ Hồ Thị Hay. Trong 5 lần mang thai trước, chị đều sinh thường và được đỡ đẻ tại nhà.

Lê Bằng

Người phụ nữ suýt mất mạng vì ăn quả hồng giòn

Người phụ nữ suýt mất mạng vì ăn quả hồng giòn

Sau khi ăn quả hồng giòn, bà P. bất ngờ bị xuất huyết dạ dày, đi cầu phân đen và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.