- Vào thời khắc giao thừa, bé trai nặng 3,8 kg đã cất tiếng khóc chào đời.

Đúng thời khắc giao thừa năm Mậu Tuất 2018 tại bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), sản phụ 42 tuổi ở quận 10 đã hạ sinh con trai đầu lòng bằng sinh mổ.

Theo bác sĩ, dù là sinh mổ, nhưng là ngẫu nhiên, chứ không chọn giờ. Sản phụ này được chuyển vào viện trước lúc giao thừa trong tình trạng chuyển dạ nhưng sinh khó.

Ê-kíp bác sĩ đã quyết định cho sản phụ sinh mổ. Bé trai nặng 3,8 kg chào đời đúng vào thời khắc giao thừa năm Mậu Tuất.

{keywords}
Bé trai kháu khỉnh chào đời đúng thời khắc giao thừa

Sau đó vài phút, cũng có một bé sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Nửa tiếng sau có một bé ra đời bằng sinh thường.

ThS BS Phan Thị Hằng - Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, trong đêm đầu năm mới có khoảng 30 bé chào đời.

Cứu sống cặp song sinh chào đời chỉ nặng 5 - 6 lạng

Cứu sống cặp song sinh chào đời chỉ nặng 5 - 6 lạng

 Cặp song sinh thụ tinh bằng ống nghiệm chào đời khi mới 24 tuần tuổi với cân nặng chỉ 500-600g. Sau 3 tháng nuôi dưỡng, điều trị, sức khỏe 2 bé tiến triển tốt, cân nặng lần lượt tăng lên 2,2-2,3kg.

Vĩnh Phúc: Bé trai chào đời nặng kỷ lục 7,1kg

Vĩnh Phúc: Bé trai chào đời nặng kỷ lục 7,1kg

Bé trai sinh mổ tại BV đa khoa huyện Vĩnh Tường, nặng tới 7,1kg, tương đương với trẻ 4 tháng tuổi.

Bé gái đầu tiên ở Cà Mau chào đời nhờ bơm tinh trùng vào tử cung

Bé gái đầu tiên ở Cà Mau chào đời nhờ bơm tinh trùng vào tử cung

Hiếm muộn 12 năm nay, mới đây cặp vợ chồng ở Cà Mau chào đón cô con gái bé bỏng được sinh ra bằng phương pháp mới.

Bé gái Việt Nam nặng 3,3kg chào đời từ trứng đông lạnh

Bé gái Việt Nam nặng 3,3kg chào đời từ trứng đông lạnh

Sau 3 năm chữa vô sinh không có kết quả, cặp vợ chồng trẻ tại Hà Nam vui mừng đón con gái đầu lòng từ trứng đông lạnh.

Hiếm gặp, bé gái chào đời với 3 chân

Hiếm gặp, bé gái chào đời với 3 chân

Bé gái người Ấn Độ là một trong những trường hợp hiếm hoi trên thế giới khi chào đời có thêm chân thứ 3 ở vị trí xương chậu.

Văn Đức