Theo Independent đưa tin, vào ngày 4/11, một người đàn ông 42 tuổi đã chết khi nhận cá cược ăn 50 quả trứng với một người bạn.

Cụ thể, có hai người đàn ông đến khu vực chợ Bibiganj ở quận Jaunpur, Ấn Độ và bắt đầu xảy ra cãi vã. Vì không thể giải quyết được sự việc nên họ đưa ra lời cá cược rằng người nào ăn hết 50 quả trứng nhanh nhất sẽ chiến thắng và nhận được 22 bảng (tương đương 660.000 đồng). 

{keywords}

Hai người đàn ông cá cược xem ai là người ăn hết 50 quả trứng nhanh nhất

Cảnh sát cho biết, người đàn ông tên Subhash Yada vừa mới ăn xong quả trứng thứ 41 và bắt đầu sang quả 42 bỗng ngã quỵ và bất tỉnh.

Người đàn ông ngay lập tức được đưa vào bệnh viện nhưng đã qua đời chỉ vài giờ sau đó. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ tin rằng ông Yada đã chết vì ăn quá nhiều. Hiện gia đình đã từ chối bình luận về cái chết của nạn nhân và cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra sự việc. 

Được biết đây không phải trường hợp đầu tiên có người chết vì ăn quá nhiều. Trước đó, vào tháng 8/2019, một người đàn ông tên là Dana Hutchings đã chết sau khi bị nghẹn và đập mặt xuống bàn trong một cuộc thi ăn bánh taco ở California. Trong khi giải cứu, nhân viên y tế đã cố gắng dọn sạch đường thở của Dana nhưng anh vẫn chết sau nửa giờ tới bệnh viện. 

An An (Dịch theo Independent)

Công bố nguyên nhân 2 người tử vong sau thẩm mỹ tại Kangnam và Emcas

Công bố nguyên nhân 2 người tử vong sau thẩm mỹ tại Kangnam và Emcas

Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế TP.HCM thành lập vừa có kết luận nguyên nhân tử vong của 2 trường hợp thẩm mỹ tại Kangnam và Emcas. Kết luận chỉ ra nhiều sai sót cần rút kinh nghiệm để không mắc sự cố tương tự.