Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An Nguyễn Văn Định sáng nay cho biết, một phụ nữ đang được cách ly điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, phân tích vì nghi nhiễm virus corona.

Bệnh nhân là chị Hà Thị T. (SN 1978, trú huyện Quế Phong, Nghệ An), đi lao động tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ngày 17/1, chị T. về quê ăn Tết, đến 28/1 thì chị bị sốt, ho, khó thở nhẹ nên được đưa tới BV huyện Quế Phong thăm khám. 

{keywords}
BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nơi chị T. đang được cách ly

Ngày 30/1, nữ bệnh nhân này được chuyển xuống BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cách ly điều trị vì nghi ngờ nhiễm virus corona.

Chị T. được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, phân tích. Dự kiến sẽ có kết quả trong vài ngày tới.

Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cách ly, điều trị do nghi ngờ nhiễm virus corona.

Trước đó vài ngày, một người phụ nữ quê huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng có dấu hiệu ho, sốt nên được chuyển từ bệnh viện huyện vào BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để thăm khám.

Tuy nhiên, các bác sỹ xác định bệnh nhân này chỉ là cảm cúm thông thường chứ không liên quan gì đến virus corona.

5 người nhiễm virus corona, Bộ Y tế lập 45 đội phản ứng nhanh

5 người nhiễm virus corona, Bộ Y tế lập 45 đội phản ứng nhanh

- Sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với virus viêm phổi cấp, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 45 đội phản ứng nhanh để chống dịch.  

Quốc Huy – Phạm Tâm