Ngày 3/2/2019 (29 Tết), Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) tiếp nhận cháu Nguyễn Ngọc T, nam, 13 tuổi, trú tại xã Hoa Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, hiện tại đang theo học tại trường THCS cùng xã. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng nhiều vết thương bàn tay phải.

{keywords}

Bàn tay đã được bác sĩ khâu cấp cứu tuy nhiên nhiều đốt ngón tay của bệnh nhi đã bị gãy

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết cháu tự chế pháo bi, trong lúc đốt bị pháo nổ ngay trên bàn tay phải. Thấy cháu bị chảy nhiều máu người nhà đưa bệnh nhi nhập viện. Theo các bác sĩ tại đây cho biết, bệnh nhân bị vết thương phức tạp bàn tay phải do hỏa khí, cụ thể, vết thương gan bàn tay dài 7cm, kèm theo nhiều vết thương nham nhở khác, ngoài ra, bệnh nhân bị gãy xương bàn 1, gãy đốt 3 ngón 3 và 4. Các bác sĩ đã xử lý vết thương và kết hợp xương.

{keywords}

Hình ảnh X-quang bàn tay bị nát do đốt pháo

Trước đó, tại khoa Mắt, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân chấn thương mắt do pháo. Càng gần, những ngày giáp Tết, trên địa bàn Quảng Bình xảy ra nhiều tai nạn do pháo nổ, nhiều người dân tự đốt pháo hoa, pháo tự chế bất cẩn đã để lại hậu quả. Trong khi đó cơ quan chức năng đã ban hành nhiều cảnh báo về các tai nạn thương tích do pháo nổ, tuy nhiên tình trạng mua bán, sử dụng pháo nổ vẫn diễn ra nhất là vào dịp Tết.

(Theo Sức khỏe đời sống)

Nam thanh niên Hải Phòng bị pháo nổ bay 2 bàn tay

Nam thanh niên Hải Phòng bị pháo nổ bay 2 bàn tay

- Sau tiếng nổ lớn, người nhà phát hiện T. bị cụt bay 2 bàn tay, vùng mặt chấn thương nặng, chảy rất nhiều máu.