Bác sĩ Thái Phương Phiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận – trưa nay 23/3, cho biết, sau 6 ngày được cách ly điều trị, 2 bệnh nhân 61, 67 nhiễm Covid-19 đã có kết quả âm tính lần 1. Hiện 2 bệnh nhân này đã hết ho, không sốt, sinh hiệu tốt, sức khỏe tiến triển rõ rệt.

{keywords}

Công tác phun thuốc khử khuẩn tại thôn Văn Lâm 3 được thực hiện thường xuyên, sau khi có 2 trường hợp ở dây bị nhiễm Covid-19.

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, hiện 133 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 2 bệnh nhân nói trên sau khi được xét nghiệm đều có kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên tất cả vẫn đang được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế cho đủ 14 ngày.

Như VietNam Net đã thông tin, 2 bệnh nhân 61, 67 (cùng ngụ thôn Văn Lâm 3, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đã đi dự một sự kiện tôn giáo tại Malaysia, hôm 27/2 vừa qua, trở về Việt Nam vào ngày 4/3, sau đó phát bệnh.

Lê Trường

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên nhiễm Covid-19, cả nước đã có 116 ca mắc

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên nhiễm Covid-19, cả nước đã có 116 ca mắc

- Việt Nam công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 bác sĩ làm việc tại khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.