Sáng nay, Viện Huyết học – Truyền máu TƯ chính thức khai trương điểm hiến máu cố định ngoại viện tại Trạm y tế phường Nhân Chính (123 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội).

Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 2, sau điểm hiển máu tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm (26 Lương Ngọc Quyến), được khai trương vào tháng 6 vừa qua. 

{keywords}
Người dân hiến máu tại Trạm Y tế phường Nhân Chính sáng nay 


TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Huyết học - Truyền máu TƯ cho biết, trong năm 2018, toàn Hà Nội tiếp nhận trên 223.000 đơn vị máu từ người hiến tình nguyện, tuy nhiên lượng máu này vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu cấp cứu và điều trị. Hiện tại, số lượng người hiến máu tham gia hiến nhắc lại mới đạt 40%, phần vì các điểm hiến xa nơi sinh sống, phần vì người dân chưa hình thành thói quen.

Do đó, việc có thêm các điểm hiến máu ngoại viện sẽ giúp người dân có thể hiến máu thường xuyên, thuận tiện hơn, hình hình thói quen hiến máu và kiểm tra sức khỏe định kỳ, từ đó tránh hiện tượng thiếu máu vào những dịp cao điểm.

Tại điểm hiến máu ngoại viện đặt tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, sau hơn 3 tháng triển khai đã tiếp nhận hơn 1.200 đơn vị máu.

“Điều đáng mừng gần 100% số người hiến máu vào cuối tháng 6 đã đến hiến lần nữa. Nhiều người còn vận động người thân, bạn bè đến hiến máu và xét nghiệm kiểm tra sức khỏe", TS Khánh thông tin.

Để hoạt động hiến máu bền vững, TS Khánh cho biết, trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục mở thêm nhiều cơ sở hiến máu cố định ngoại viện.

Thúy Hạnh

5 y bác sĩ hiến máu cứu sản phụ vẫn bị người nhà chửi bới, doạ nạt

5 y bác sĩ hiến máu cứu sản phụ vẫn bị người nhà chửi bới, doạ nạt

Sản phụ bị đờ tử cung được 5 y bác sĩ trong kíp trực hiến máu cứu nhưng sau đó người nhà vẫn quay ra chửi bới, doạ nạt nhân viên y tế.