- Đến nay cả nước ghi nhận gần 125.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 29 ca tử vong.

Chiều nay, Cục trưởng Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu cho biết, so với cùng kỳ năm 2016, số ca sốt xuất huyết nhập viện năm nay đang cao hơn 43% (105.000 ca), số tử vong tăng 10 trường hợp.

Số mắc tập trung cao nhất tại miền Nam (49%), sau đó là miền Bắc (34,4%), miền Trung (13,5%), khu vực Tây Nguyên (3,1%).

{keywords}
Dù 4 tuần gần đây, số ca mắc mới liên tiếp giảm song Hà Nội vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về sốt xuất huyết

Nếu tính riêng các địa phương, Hà Nội có số ca mắc sốt xuất huyết lớn nhất cả nước với hơn 28.000 ca, 7 người tử vong, kế đó là TP.HCM với hơn 22.000 ca mắc, 2 tử vong, Bình Dương có 8.000 ca, 3 tử vong, Đà Nẵng trên 6.000 ca...

Trong 4 tuần liên tiếp trở lại đây, sốt xuất huyết tại Hà Nội bắt đầu chững lại. Tuần qua, toàn thành phố có thêm 2.300 ca mắc mới, giảm hơn 900 ca so với tuần cao điểm giữa tháng 8.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó GĐ Sở Y tế Hà Nội nhận định, dù dịch đã hạ nhiệt song theo chu kỳ hàng năm tháng 11 vẫn là đỉnh dịch, do đó thành phố vẫn phải tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống.

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương không được chủ quan 

Ông Hạnh cho biết, tỉ lệ hộ dân chưa được phun thuốc và bỏ sót ổ bọ gậy tại phường/xã còn cao. Đơn cử tại phường Mai Động (Hoàng Mai) 30% chưa được phun, 15% nhà dân sót bỏ gậy; tỉ lệ này tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) lần lượt là 35% và 15%; tại phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) là 45% chưa được phun và 40% nhà dân còn bọ gậy...

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý, dịch có xu hướng đi xuống ở cả Hà Nội và TP.HCM nhưng nếu chủ quan, lơ là, dịch sẽ bùng phát trở lại ngay.

Thứ trưởng đề nghị tất cả các địa phương coi công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết là việc ưu tiên từ nay đến tháng 11. Bên cạnh đó, việc diệt loăng quăng, bọ gậy vẫn hết sức quan trọng, cần phải làm tỉ mỉ, cẩn thận.

 

Sốt xuất huyết: Nhập viện ngay khi có 5 dấu hiệu này

Sốt xuất huyết: Nhập viện ngay khi có 5 dấu hiệu này

Khi cảm thấy người kích thích vật vã, đau bụng, chảy máu chân răng... người mắc sốt xuất huyết cần đến ngay BV để tái khám.

Sốt xuất huyết: Nhà giàu cũng bị từ chối nhập viện vì quá tải

Sốt xuất huyết: Nhà giàu cũng bị từ chối nhập viện vì quá tải

Dù sốt cao 40 độ kèm chảy máu cam nhưng đi 3 BV trong đó có cả Việt - Pháp, bác Phúc vẫn bị từ chối nhập viện do quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Căng thẳng sốt xuất huyết, bác sĩ ốm đừng mong nghỉ

Căng thẳng sốt xuất huyết, bác sĩ ốm đừng mong nghỉ

Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, nhân viên y tế luôn tay chân 24/7, làm việc thông ca, ốm cũng không được nghỉ, công suất vượt 200-300% ngày thường.

Sốt xuất huyết 19 người chết: Trưng dụng hội trường, BS ngồi hành lang

Sốt xuất huyết 19 người chết: Trưng dụng hội trường, BS ngồi hành lang

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều BV phải dùng hội trường, phòng làm việc của bác sĩ thành nơi điều trị cho bệnh nhân.

Thúy Hạnh