Sau 23 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, đến tối 6/3, Việt Nam xác nhận ca nhiễm thứ 17 là nữ bệnh nhân N.H.N., 26 tuổi, thường trú tại 125 Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Liên tiếp trong các ngày 7-8/3, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp, trong đó có tới 10 trường hợp cùng bay trên chuyến bay VN0054, xuất phát từ London, Anh ngày 1/3 và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3 cùng với bệnh nhân số 17.

Sau khi ghi nhận các ca mắc mới, tính đến sáng 9/3, Bộ Y tế cho biết còn 100 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Cả nước đang cách ly, giám sát y tế gần 18.500 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 531 trường hợp, cách ly tại các khu tập trung hơn 8.000 người, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tại Hà Nội, hiện đang là điểm nóng của dịch Covid-19 sau khi ghi nhận 4 trường hợp dương tính, trong đó có 2 ca xâm nhập, 2 ca lây lan tại cộng đồng. Thành phố còn 1 trường hợp nghi nghiễm, đang cách ly tại bệnh viện 48 trường hợp tiếp xúc gần, 1.616 người khác đang được cách ly tại các khu cách ly của thành phố và còn hơn 1.300 người từ Hàn Quốc trở về vẫn đang được cách ly.

{keywords}

Cơ quan chức năng khử trùng phố Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ảnh: Đoàn Bổng

 

Hà Nội đã khoanh vùng cách ly khu vực ở phường Trúc Bạch với số hộ gia đình là 66 hộ, 189 người dân. Số mẫu xét nghiệm đã lấy là 148 mẫu. Hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đang tiến hành xét nghiệm, chưa có kết quả.

Tại TP.HCM, Sở Y tế cho biết chỉ còn 1 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thành phố cũng đang cách ly tập trung 704 người tại các khu cách ly của thành phố và của các quận huyện, trong đó có 20 người chung chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N. Ngoài ra, 583 người khác đang được thành phố cách ly, theo dõi tại nhà.

Tại Đà Nẵng, có 10 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, trong đó có 8 người Việt, 2 người nước ngoài. Đà Nẵng đang cách ly tập trung 1.054 trường hợp và theo dõi tại cộng đồng 56 người.

Tại Hải Phòng, đang còn 58 ca nghi nhiễm. Trước đó, Hải Phòng đã phong toả, cách ly y tế 4 khu vực: Tổ dân phố Tân Lập (phường Tân Thành, Dương Kinh); thôn Trại (xã Thủy Đường, Thủy Nguyên); đường Trần Văn Lan (phường Cát Bi, Hải An); bổ sung thêm khu vực ngõ 132, đường An Đà (phường Đằng Giang, Ngô Quyền).

Hải Phòng cũng đang cácg ly gần 100 người tiếp xúc với những hành khách trên chuyến bay VN0054 và với bố của bệnh nhân số 17.

Tại Lào Cai, trong ngày 8/3, Lào Cai đã ghi nhận 2 trường hợp người nước ngoài dương tính với Covid-19, sau đó tỉnh Lào Cai đã lên phương án cách ly gần 50 người tiếp xúc gần với 2 khách nói trên tại trường Quân sự Lào Cai.

Ngoài ra, Lào Cai cũng đã cách ly thêm 4 trường hợp người Anh đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam. Hiện tại cả 4 người không sốt, không ho, không khó thở, đang được cách ly tại khách sạn Silk Path.

Tại Ninh Bình, đã điều tra được 12 hành khách quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay số hiệu VN0054 với nữ bệnh nhân số 17 đã đến Ninh Bình du lịch. Chính vì thế, Ninh Bình đã phong toả khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.

Tại Quảng Ninh, ghi nhận 28 trường hợp liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới bệnh nhân thứ 17. Tỉnh đã khoanh vùng cách ly các trường hợp trên để điều tra xác minh, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Sau khi ghi nhận 4 ca người nước ngoài dương tính Covid-19, tỉnh đang tiếp tục cách ly 127 người tiếp xúc gần với 4 du khách nói trên.

Thúy Hạnh

Việt Nam thêm 8 ca nhiễm Covid-19, bay cùng bệnh nhân số 17

Việt Nam thêm 8 ca nhiễm Covid-19, bay cùng bệnh nhân số 17

- Tới 17h30 chiều 8/3, Việt Nam đã phát hiện thêm 8 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 29 trường hợp.