Đến sáng 10/3, cả nước có 210 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, tăng 110 trường hợp so với ngày hôm qua, trong đó số mới là 194 trường hợp. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.075, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 466, Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.935, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 11.674 người.

Tại Việt Nam, đến nay đã ghi nhận 31 ca dương tính, trong đó có tới 12 trường hợp cùng bay trên chuyến VN0054 từ London, Anh, hạ cánh xuống Hà Nội sáng 2/3 vừa qua.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 nhận định, trong những ngày tới, số ca mắc Covid-19 có thể tiếp tục tăng do các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân số 17 chưa được kiểm soát triệt để.

Bên cạnh đó, số nước trên thế giới có dịch đang tăng lên khiến cho việc ngăn chặn dịch bệnh vào Việt Nam khó khăn hơn. Quan trọng là kiên trì các phương pháp chống dịch, đó là phát hiện, ngăn chặn, cách ly và khoanh vùng dập dịch.

{keywords}

Khử khuẩn trên các chuyến bay để phòng chống dịch Covid-19

 

Liên quan đến chuyến bay VN0054, có 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên cơ quan chức năng đã có thông tin nơi ở, nơi lưu trú của 156 hành khách và lộ trình di chuyển của những người này (cư trú tại 15 tỉnh, thành phố), còn 27 trường hợp đang cập nhật được thông tin về nơi lưu trú, cư trú.

Tại Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đánh giá, Hà Nội đang bước vào giai đoạn thách thức mới. Thành phố còn 221 trường hợp đang phải giám sát y tế, cách ly tập trung 2.642 người, trong đó 2.240 người âm tính, từ ngày mai đến 12/3 dự kiến có khoảng 1.800 người được về nhà.

Ngành y tế đã lập danh sách 848 trường hợp tiếp xúc gần với các ca dương tính tại Hà Nội để theo dõi, giám sát. Trong đó riêng bệnh nhân số 21 tiếp xúc khoảng 500 người.

Tại TP.HCM, hiện còn 1 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19. Thành phố đang thực hiện cách ly tập trung 749 trường hợp, tăng 45 trường hợp so với ngày hôm qua. Ngoài ra, thành phố đang theo dõi 611 trường hợp tại nhà.

Tại Đà Nẵng, so với hôm qua, số trường hợp nghi nghiễm đã tăng thêm 39 người lên 49 trường hợp, trong đó có 43 người Việt Nam, 6 người nước ngoài. Sau khi ghi nhận 2 ca người nước ngoài dương tính Covid-19, hiện Đà Nẵng đang cách ly tập trung 987 người, theo dõi tại cộng đồng 54 trường hợp.

Tại Hải Phòng, Sở Y tế thông báo 42 mẫu xét nghiệm Covid-19 được gửi đi đều cho kết quả âm tính, trong đó có 24 người đi cùng chuyến bay VN0054. Hải Phòng còn 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 30 đang được tiếp tục cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.

Tại Quảng Ninh, 68 ca F1 tiếp xúc với 4 du khách mắc Covid-19 tại Quảng Ninh cho kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó có lái xe chở người nhiễm từ sân bay Nội Bài về Hạ Long. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm trong hôm nay.

Tình cũng đã rà soát đã xác định được 127 trường hợp là thuyền viên, phục vụ, lái xe... có liên quan và tiếp xúc với 4 du khách nhiễm Covid-19. Tất cả đều được cách ly tập trung và hướng dẫn tự cách ly theo quy định.

TP. Hạ Long cũng đã ra quyết định phong tỏa toàn diện 4 khu vực dân cư, khách sạn, các tàu du lịch liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới 4 du khách nước ngoài nhiễm Covid-19 nói trên và lập hồ sơ khai y tế bao tế với khoảng 300.000 người dân.

Thúy Hạnh

Trốn khai báo, làm lây lan dịch có thể bị phạt tù 12 năm

Trốn khai báo, làm lây lan dịch có thể bị phạt tù 12 năm

- Việc trốn khai báo, khai báo y tế không trung thực có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.