Ngày 25/3, một lãnh đạo Sở Y tế TP.CHM cho biết, 53 y, bác sĩ, cán bộ viên chức BV huyện Bình Chánh được cách ly tập trung. Trong số này có 13 bác sĩ, toàn bộ 53 người đã tiếp xúc với một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19.

Trước đó, các nhân viện bệnh viện đã dự đám tang người thân của 1 bác sĩ trong viện. Tại đám tang, người cháu về từ Mỹ và có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 24/3 Lập tức, sự việc được Sở Y tế TP.HCM báo cáo khẩn với UBND TP.HCM về ca này.

{keywords}
Cách ly 53 y, bác sĩ BV phải cách ly khi tiếp xúc 1 bệnh nhân dương tính Covid-19 lần 1.

Bệnh nhân là anh H.T.H. (26 tuổi, ngụ Bình Chánh) từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay BR0395 của hãng bay Eva Air, số ghế 38A. Anh H. di chuyển từ sân bay về nhà bằng xe Grab cùng với mẹ và em gái. Tại nhà, H. tiếp xúc thêm với cậu và 3 người trong gia đình. Sau đó tối 10/3, anh H. có đến Khoa hồi sức Bệnh viện Bình Dân thăm ông nội. Ngày 12/3, bạn gái H từ quận Phú Nhận sang nhà thăm.

Đến ngày 17/3, theo chỉ đạo rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch từ Mỹ khai báo y tế, huyện Bình Chánh đã tiến hành rà soát trên địa bàn huyện có 11 trường hợp, và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 10 trường hợp. Sau đó, xã An Phú Tây ra quyết định cách ly tại nhà đối với bệnh nhân vào ngày 19/3.  Cùng ngày bệnh nhân có tiếp xúc thêm 2 công an xã và 1 điều dưỡng ở trạm y tế. 9 giờ 23/3 trạm y tế xã đến lấy mẫu xét nghiệm, sau đó 24/3 bệnh nhân có kết quả dương tính lần 1.

Phan Nhơn