Ngày 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết, qua xét nghiệm, cháu bé 2 tuổi người Trung Quốc về quê ngoại ở xã Mỹ Hoà, huyện Cầu Ngang ăn tết âm tính với virus corona.

Theo đó, cháu bé này có mẹ là người ở xã Mỹ Hoà, huyện Cầu Ngang, lấy chồng Trung Quốc. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bé trai này được đưa về quê ngoại ăn tết.

{keywords}
Kết quả xét nghiệm cho thấy bé trai 2 tuổi người Trung Quốc ở huyệnCầu Ngang, Trà Vinh đã âm tính với virus corona 

Hôm 3/2, cháu bé có dấu hiệu sốt, ho nên gia đình đưa khám bác sĩ tư. Sau đó, cơ sở khám chữa bệnh đã báo lại với cơ quan chức năng về trường hợp này để có hướng xử lý.

Ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đã lấy mẫu của cháu bé nói trên gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm và đến nay cho kết quả âm tính.

Người đứng đầu UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện tại cháu bé đã hết sốt, sinh hoạt bình thường nhưng vẫn đang được cách ly tại gia đình để theo dõi.

Ông Lâm cũng đã chỉ đạo ngành y tế theo dõi, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus nCoV gây ra theo khuyến cáo của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh.

Virus corona có thể bắn xa 3m khi hắt hơi, bác sĩ Mỹ khuyến cáo 3 việc quan trọng

Virus corona có thể bắn xa 3m khi hắt hơi, bác sĩ Mỹ khuyến cáo 3 việc quan trọng

- Khi hắt hơi, giọt bắn chứa virus corona có thể bắn xa 3m và lơ lửng trong không khí trước khi rơi xuống đất.  

Hoài Thanh