- 19.581 người ở TP.HCM nhập viện vì sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong.

GĐ Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM Nguyễn Trí Dũng cho biết trong năm 2017, TP.HCM có 19.581 ca sốt xuất huyết nhập viện, giảm 11,4% so với năm 2016 (22.099 ca), có 6 người tử vong.

Quận Bình Tân, 12, 11, Tân Phú, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Cần Giờ là những quận huyện có số ca sốt xuất huyết /100.000 dân cao.

{keywords}
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết ở TP.HCM

Cũng trong năm 2017, TP ghi nhận 21 ca bệnh do virus zika ở 19 phường xã tại 12 quận huyện. Trong đó có 13 phụ nữ mang thai lúc bệnh và đã kết thúc thai kỳ.

Từ 2016 tới nay, TP có 211 ca bệnh do virus zika tại 24 quận huyện.

Theo GĐ trung tâm y tế dự phòng TP, bệnh sốt xuất huyết tăng sớm nhưng đã được kiểm soát, trong khi các bệnh khác ổn định.

Trong năm tới, ngành y tế TP sẽ tập trung giảm mắc, khống chế dịch lan rộng. Với sốt xuất huyết sẽ kiểm soát muỗi toàn diện.

Quyết định mạo hiểm cứu 2 mẹ con sản phụ mắc sốt xuất huyết

Quyết định mạo hiểm cứu 2 mẹ con sản phụ mắc sốt xuất huyết

5 ngày sau nhập viện vì sốt xuất huyết, sức khỏe thai phụ 24 tuổi bỗng chuyển xấu. Thai nhi 38 tuần có dấu hiệu tim suy yếu dần.

Đã có 29 người chết vì sốt xuất huyết

Đã có 29 người chết vì sốt xuất huyết

Đến nay cả nước ghi nhận gần 125.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 29 ca tử vong.

Cách phân biệt sốt xuất huyết và sốt rét

Cách phân biệt sốt xuất huyết và sốt rét

Nguyên nhân gây sốt xuất huyết và sốt rét đều do vết cắn của muỗi bị nhiễm bệnh. Làm thế nào để phân biệt chúng khi triệu chứng đều là sốt và ớn lạnh.

Căng thẳng sốt xuất huyết, Phó Thủ tướng vào BV động viên bác sĩ

Căng thẳng sốt xuất huyết, Phó Thủ tướng vào BV động viên bác sĩ

Chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm bệnh nhân bị sốt xuất huyết đang điều trị tại BV Nhiệt đới TƯ và động viên các cán bộ y tế.

Chống sốt xuất huyết, trạm trưởng y tế xin nghỉ việc vì mệt

Chống sốt xuất huyết, trạm trưởng y tế xin nghỉ việc vì mệt

Vì áp lực chống dịch quá lớn, quá mệt mỏi, một cán bộ chống dịch và một trạm trưởng trạm y tế tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xin nghỉ việc.

Văn Đức