Theo bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, 3 bệnh nhân sẽ được tiếp tục cách ly 14 ngày nữa tại nhà dưới sự giám sát của cơ quan y tế địa phương.

Trước đó, bệnh nhân 45, 48 lây nhiễm trực tiếp từ bệnh nhân thứ 34, nữ doanh nhân Bình Thuận. Còn bệnh nhân 65 lây gián tiếp từ bệnh nhân 34.

{keywords}
Thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện tại BV Dã Chiến Củ Chi. Ảnh: Thanh Tùng

Bệnh nhân 45 là thanh niên 25 tuổi, quận Tân Bình đã ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận ngày 3/3 và phát hiện nhiễm Covid-19 và 13/3. Bệnh nhân thứ 48 là nam, 31 tuooirm ngụ quận 10, đồng nghiệp đi chung xe với bệnh nhân 45, có tiếp xúc với bệnh nhân 34. 

Riêng bệnh nhân 65, cô gái 38 tuổi, ngụ Gò Vấp đã làm việc với bệnh nhân 45, 48 vào các ngày 7/3 và 10/3. 

Lãnh đạo BV Dã chiến Củ Chi cho hay, đây là đợt xuất viện thứ 3 và có tổng cộng 10 bệnh nhân khỏi bệnh gồm: 64, 66, 79, 90 (ngày 29/3); 53, 75, 89 (ngày 30/3). Đồng thời, bệnh nhân thứ 32, cô gái từ Anh về từ chuyên cơ riêng được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới đã xuất viện.

Hiện, TP.HCM ghi nhận 49 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 15 người đã khỏi bệnh. Các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 3 bệnh viện là Bệnh nhiệt đới TP HCM, Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Covid-19 ở Cần Giờ. Thống kê đến trưa ngày 1/4 , nước ta ghi nhận có 212 ca nhiễm Covid-19, 63 người đã khỏi bệnh.

Phan Nhơn