4 bệnh nhân Covid-19 ra viện hôm nay bao gồm bệnh nhân 343, bệnh nhân 345, bệnh nhân 354bệnh nhân 355. Tất cả đều là nữ, quốc tịch Việt Nam, tuổi từ 27 đến 48.

Bệnh nhân 343 và 345 từ châu Âu về sân bay Quốc tế Nội Bài hôm 6/6, được cách ly ngay tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bệnh nhân 354 và 355 từ Kuwait về Việt Nam ngày 18/6, cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau nhập cảnh.

Hiện tại, cả 4 bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, sẽ được cách ly thêm 14 ngày trước khi chính thức về lại cộng đồng.

{keywords}
4 bệnh nhân Covid-19 trong lễ công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 2/7

Bác sĩ Quách Duy Cường, Khoa Virus – Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, sau các trường hợp này, khoa hiện còn điều trị cho 2 bệnh nhân dương tính nCoV và 1 trường hợp tái dương.

Tình hình sức khỏe của 3 bệnh nhân hiện đều tốt, không có biểu hiện ho, sốt hay tức ngực, khó thở. Có 2 bệnh nhân đã âm tính nCoV lần đầu.

Như vậy, đến trưa 2/7, Việt Nam đã chữa khỏi cho 340/355 bệnh nhân Covid-19, chiếm gần 96% tổng số ca mắc. 15 trường hợp còn đang điều trị tại các cơ sở y tế cũng đã có nhiều người âm tính nCoV từ 1 lần trở lên.

Về tình hình bệnh nhân nặng, bệnh nhân 91 - phi công Anh đang hồi phục rất tốt, có thể tự ngồi, tự đứng dậy và vịn khung tập bước được nhiều bước hơn. Hiện trao đổi oxy ở phổi bệnh nhân thường xuyên ở mức 95-96% có lúc đạt 97%, X-quang phổi cải thiện.

Nguyễn Liên

Người nước ngoài nghi nhiễm tại TP. HCM âm tính nCoV

Người nước ngoài nghi nhiễm tại TP. HCM âm tính nCoV

Sáng 2/7, Bộ Y tế đã có báo cáo chi tiết về kết quả xét nghiệm của trường hợp người Indonesia nghi nhiễm Covid-19 ở TP.HCM.