Đến nay, nước ta đã chữa khỏi cho 307/328 ca Covid-19, chiếm 93.5% trên tổng số ca mắc.

5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay đều là công dân Việt từ Liên Bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, họ được đưa đi cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1.

Trong đó, có 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 2 người tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Các bệnh nhân tại Bệnh nhiệt đới Trung ương đều nhập viện hôm 18/5, gồm:

Bệnh nhân 293 là nam, 30 tuổi, quê Tân Kỳ, Nghệ An. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có nhiều lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó gần nhất vào các ngày 2/6 và 3/6.

Bệnh nhân 302 là nam, 25 tuổi, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Bệnh nhân có 2 lần liên tiếp âm tính nCoV gần nhất vào các ngày 2/6 và 3/6.

Bệnh nhân 320 là nam, 29 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định. Bệnh nhân có nhiều lần âm tính nCoV trong quá trình điều trị, 2 lần gần nhất vào các ngày 1/6 và 3/6.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương, 2 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân 314 (nữ, 62 tuổi, vào viện ngày 16/5) và bệnh nhân 325 (nữ, 34 tuổi, vào viện ngày 24/5).

Quá trình điều trị tại bệnh viện, các bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 28/5 và lần 2 vào ngày 31/5 và lần 3 vào ngày 3/6.

Hiện tại, các bệnh nhân nói trên đều có sức khỏe ổn định, không ho, sốt hay khó thở. Theo quy định của Bộ Y tế, họ sẽ cách ly tại viện thêm 14 ngày, lấy thêm các mẫu xét nghiệm khẳng định trước khi chính thức xuất viện, trở về nhà.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, 50 ngày liên tiếp, nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, 188 ca nhiễm được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Ca bệnh Covid-19 nặng nhất, bệnh nhân phi công người Anh vẫn ổn định sau cai ECMO. Ngoài thực hiện được các y lệnh của bác sĩ như mỉm cười, cầm cốc, bệnh nhân có phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn; chức năng thận đã dần hồi phục.

Đặc biệt, kết quả chụp X-quang cho thấy phổi bệnh nhân tiếp tục cải thiện, vùng thông khí đã tăng lên 58%, trong đó phổi trái hồi phục 50%, phổi phải hơn 8%.

Đến sáng 5/6, nước ta chỉ còn cách ly 8.143 người, trong đó 83 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.964 người tại các cơ sơ tập trung khác, 1.096 trường hợp cách ly tại nhà.

{keywords}
3 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh sáng 5/6

 

Nguyễn Liên

Phổi phi công Anh hồi phục gần 60%, có thêm nhiều cơ hội sống

Phổi phi công Anh hồi phục gần 60%, có thêm nhiều cơ hội sống

- Nam phi công người Anh tiếp tục hồi phục thần kỳ, phổi đã hồi phục gần 60% giúp bệnh nhân có thêm nhiều cơ hội sống.