Theo đó, những trường hợp này đều liên quan đến khu vực tam giác Lê Duẩn- Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê).

Trong 5 bệnh nhân có trường hợp là sinh viên Đại học Duy Tân, có người làm nấu ăn tại Công ty Dệt may Hòa Thọ. Tất cả đã được cách ly y tế.

Từ ngày 18/6 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 167 ca dương tính nCoV.

{keywords}
Khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ được cắt cử lực lượng túc trực không cho người dân đến gần

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch trong khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê).

Đối với khu vực này, yêu cầu tổ chức phun khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc tối đa, người dân thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh để dịch lây lan ra bên ngoài.

“Chủng virus này có tốc độ lây lan nhanh nên công tác cách ly phải được nâng cao để hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong khu vực phong tỏa”, ông Nam cho biết.

Hồ Giáp

Thêm 21 ca dương tính nCoV ở Đà Nẵng, có người làm trong khu công nghiệp

Thêm 21 ca dương tính nCoV ở Đà Nẵng, có người làm trong khu công nghiệp

Trong 21 ca dương tính nCoV vừa ghi nhận ở Đà Nẵng, có 2 trường hợp làm việc ở khu công nghiệp Hòa Khánh.