Các nhà khoa học Mỹ đã theo dõi hơn 1.000 cặp vợ chồng sau khi sẩy thai và tìm thấy những người phụ nữ cố gắng thụ thai lại trong vòng 3 tháng sau đó có tỷ lệ thụ thai thành công là trên 71% so với những người chờ đợi lâu hơn.

Những phát hiện này cho thấy, không phải chờ đợi quá lâu để thụ thai lại sau khi sẩy thai mới là an toàn.

{keywords}

Một số nghiên cứu trước đây đã tìm ra mối liên hệ giữa khoảng thời gian ngắn giữa 2 thai kỳ với tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ như huyết áp cao, vỡ ối sớm và sinh non.

Tiến sĩ William Hurd, Đại học Duke, Mỹ, cho biết, thời gian mang thai trở lại cũng liên quan đến sức khỏe tâm thần. Sau mỗi lần sẩy thai, đặc biệt là sẩy thai tái phát, các bác sĩ khuyên các cặp vợ chồng nên có tâm lý thoải mái nhất trước khi cố gắng có thai trở lại.

(Theo Foxnews/ANTĐ)